10:45 21/12/2016

“Mua nhà giá mềm của Vingroup sẽ không mất tiền chênh”

Song Hà

Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup khẳng định chủ đầu tư sẽ kiểm soát chặt chẽ mức giá bán ra tại các dự án nhà giá mềm

Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Khắc Hiệp.
Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Khắc Hiệp.
“Các sản phẩm của chúng tôi có thể có nhiều đơn vị môi giới tham gia phân phối nhưng mức giá cuối cùng sẽ do chính tập đoàn đưa ra nên sẽ công khai, minh bạch và người mua nhà sẽ mua được với giá chúng tôi công bố”.

Đó là khẳng định của Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Khắc Hiệp với báo giới ngày 20/12, xung quanh kế hoạch cung cấp ra thị trường hàng trăm nghìn căn hộ “giá mềm” của doanh nghiệp này trong thời gian tới.

Đặc biệt, trước lo ngại liệu sẽ xảy ra tình trạng “làm giá” căn hộ như một số dự án khác, dẫn tới tình trạng giá chủ đầu tư công bố khá thấp, song người mua phải trả một khoản tiền chênh không nhỏ mới có thể sở hữu được căn hộ, đại diện lãnh đạo Vingroup khẳng định “sẽ không có chuyện đó”.

Bên cạnh đó, ông Hiệp cũng lưu ý, chúng ta cần thay đổi lại quan niệm về nhà giá rẻ. Bởi trước đây người ta nghĩ nhà giá rẻ là nhà có chất lượng xây dựng không được tốt, nằm ở vùng sâu vùng xa, tiện ích hầu như không có gì đáng kể. Do đó, điều mà Vingroup muốn thay đổi là những người mua “nhà giá rẻ” nhưng vẫn được sử dụng những dịch vụ, tiện ích như nhà ở khu vực dành cho người có thu nhập cao, chỉ khác là diện tích sẽ nhỏ hơn và vị trí xa hơn.

Lý giải về động thái được cho là khá bất ngờ khi công bố đầu tư sang phân khúc “giá mềm”, lãnh đạo Vingroup nói rằng, không phải do phân khúc cao cấp của tập đoàn này đang dư thừa. Thay vào đó, tất cả các dự án của Vingroup hiện vẫn đều được thị trường đón chào.

“Chúng tôi khẳng định, cùng một lúc sẽ phát triển cả hai loại dự án, đó là Vinhomes - dành cho những người có thu nhập cao và Vincity - dành cho những người có thu nhập thấp hơn như những đôi vợ chồng trẻ mới lập gia đình”, ông Hiệp nói.

Cũng theo ông Hiệp, Vingroup khi chuyển sang làm bất động sản dành cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp thì chỉ có giá từ 13-19 triệu đồng/m2, tất cả những gì thuộc về thế mạnh của Vingroup trước đây đều được chuyển sang làm cho những dự án này.

Đặc biệt, dù là dự án thuộc phân khúc nào thì tất cả người mua nhà đều được hưởng hạ tầng đồng bộ, đầy đủ. Chủ đầu tư sẽ quan tâm đến cảnh quan, trường học, trung tâm thương mại, bệnh viện… để tạo môi trường sống tốt nhất cho các cư dân.

Với lượng cung tốt như vậy, theo ông Hiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều người có nhu cầu về nhà ở mà lại phù hợp với túi tiền của họ.

Ngoài ra, hiện có nhiều ngân hàng thương mại sẵn sàng tham gia cùng Vingroup phát triển dự án. Do đó, khách hàng chỉ cần tích lũy khoảng 20-30% số tiền ban đầu, tương đương khoảng 200 triệu đồng thì đã có thể có nhà, phần còn lại các ngân hàng sẽ hỗ trợ với lãi suất khá ưu đãi.

Phản hồi về lo ngại liệu có xảy ra tình trạng “cầu vượt cung”, lãnh đạo Vingroup khá cẩn thận khi nói rằng: “Chúng tôi không dám nói trước, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp một lượng lớn căn hộ ra thị trường trong vòng 5 năm tới, khoảng 300.000 căn hộ sẽ được tung ra thị trường tại các địa phương khác nhau.