12:45 09/01/2012

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York

Kiều Oanh

Ở New York, số 1% người có thu nhập cao nhất, trong đó có nhiều CEO, chiếm tới khoảng 30% tổng thu nhập của toàn bộ dân chúng

Philippe Dauman, CEO của hãng truyền thông Viacom Inc.
Philippe Dauman, CEO của hãng truyền thông Viacom Inc.
Ở thành phố New York của Mỹ, số 1% người có thu nhập cao nhất chiếm tới khoảng 30% tổng thu nhập của toàn bộ dân chúng. Trong nhóm này có nhiều giám đốc điều hành (CEO) của các doanh nghiệp đặt trụ sở tại New York.

Với số liệu mới nhất tính đến năm 2010 từ hãng nghiên cứu Crain’s New York Business, trang Business Insider đã “điểm mặt” những CEO làm việc tại New York được hưởng mức thu nhập cao nhất. Trong số này có những cái tên quen thuộc như Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase và Samuel Palmisano của hãng máy tính IBM, tới những cái tên nghe còn xa lạ như Jeffrey Bewkes của hãng truyền thông Time Warner hay Mario Gabelli của công ty đầu tư Gamco Investors.

10. Louis Camilleri, CEO của Philip Morris International

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 1

Thu nhập năm 2010: 20,6 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 67,7 tỷ USD

Ngoài chức danh CEO, Camilleri còn giữ cương vị Chủ tịch hội đồng quản trị của Philip Morris. Trước khi làm việc cho hãng thuốc lá này, Camilleri đã từng nằm giữ những vị trí chủ chốt ở Altria Group - tập đoàn mẹ của Philip Morris, rồi Chủ tịch hội đồng quản trị của hãng thực phẩm Kraft.

9. Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 2

Thu nhập năm 2010: 20,8 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 115,5 tỷ USD

Dimon là một trong những CEO Mỹ được giới truyền thông chăm sóc kỹ nhất, từ việc ông lên kế hoạch cứu nền kinh tế hay lên tiếng chỉ trích các quy định giám sát quốc tế đối với các nhà băng. Tạp chí Institutional Investor đã bình chọn Dimon là CEO số 1 tại Mỹ trong năm 2011.

8. Michael A.J. Farrell, CEO của Annaly Capital Management Inc.

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 3

Thu nhập năm 2010: 23,6 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 2,6 tỷ USD

Farrell là người sáng lập công ty quản lý quỹ mà ông hiện nắm giữ chức danh CEO. Trước khi nắm giữ chức vụ hiện nay, ông từng làm sếp ở ngân hàng đầu tư Wertheim Schroder and Co., Inc.

7. Laurence Fink, CEO của BlackRock Inc.

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 4

Thu nhập năm 2010: 23,9 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 8,6 tỷ USD

Fink đã lãnh đạo quỹ đầu tư BlackRock kể từ khi công ty này được thành lập vào năm 1998. Ông là người lên tiếng ủng hộ phong trào Chiếm Phố Wall.

6. Samuel Palmisano, CEO của IBM

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 5

Thu nhập năm 2010: 25,2 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 99,9 tỷ USD

Palmisano được bổ nhiệm vào ghế CEO của IBM vào năm 2002. Từ năm 2003 tới nay, ông kiêm nhiệm thêm ghế Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn này. Palmisano đã làm việc cho IBM từ năm 1973 và từng nắm giữ một loạt chức vụ quan trọng tại đây.

5. Jeffrey Bewkes, CEO của Time Warner

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 6

Thu nhập năm 2010: 26,1 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 26,9 tỷ USD

Bewkes đã giữ chức CEO của hãng truyền thông Time Warner gần 4 năm. Trong thời gian này, ông đã nhiều phen khiến lĩnh vực truyền thông Mỹ “dậy sóng” khi thẳng thừng chê bai các đối thủ. Chẳng hạn, ông gọi hãng cho thuê phim trực tuyến Netflix là một công ty tầm thường với một mô hình kinh doanh tệ hại.

4. Ralph Lauren, CEO của Polo Ralph Lauren Corp.

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 7

Thu nhập năm 2010: 27,7 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 5 tỷ USD

Lauren chính là người sáng lập nên “đế chế” thời trang cao cấp Polo Ralph Lauren vào năm 1967. Hiện ông đang chuyển giao dần quyền lực lãnh đạo công ty cho người con trai David Lauren.

3. Mario Gabelli, CEO của Gamco Investors Inc.

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 8

Thu nhập năm 2010: 56,6 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 280 triệu USD

Gabelli là một CEO nữa điều hành chính công ty do mình sáng lập nên. Ông thành lập công ty đầu tư Gamco vào năm 1977. Hiện ông còn là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của công ty giải pháp về web có tên Lynch Interactive.

2. Leslie Moonves, CEO của CBS Corp.

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 9

Thu nhập năm 2010: 56,9 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 14,1 tỷ USD

Moonves được bổ nhiệm vào chức CEO của hãng truyền thông CBS vào năm 2003. Trước đó, ông từng làm Chủ tịch và CEO của CBS Television, một công ty con chủ chốt của CBS.

1. Philippe Dauman, CEO của hãng truyền thông Viacom Inc.

10 CEO thu nhập cao nhất ở New York - Ảnh 10

Thu nhập năm 2010: 84,5 triệu USD
Doanh thu công ty năm 2010: 13,4 tỷ USD

Dauman đảm nhiệm chức vụ hiện tại của ông tại Viacom từ năm 2006. Trước đó, ông đã giữ vị trí thành viên Ban điều hành của Viacom trong thời gian từ năm 1994-2000.