17:04 02/04/2010

2 triệu USD hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động

Vũ Quỳnh

Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO sẽ thực hiện những hoạt động nhằm hỗ trợ tạo dựng quan hệ lao động lành mạnh

Lễ ký kết văn kiện dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO.
Lễ ký kết văn kiện dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO.
Hôm nay, 2/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết văn kiện dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO.

Đây là dự án do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hợp tác với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội  với sự tham gia của các đối tác xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dự án sẽ đánh giá những khó khăn, thách thức quan hệ lao động của Việt Nam, trên cơ sở đó sẽ thực hiện những hoạt động nhằm hỗ trợ tạo dựng quan hệ lao động lành mạnh; bao gồm các hoạt động nhằm nâng cao năng lực các bên trong quan hệ lao động, nâng cao nhận thức xã hội về quan hệ lao động trong cơ chế thị trường.

Cụ thể, dự án sẽ xây dựng thí điểm các mô hình đối thoại, thương lượng ở cấp doanh nghiệp và cấp trên doanh nghiệp. Đặc biệt, hỗ trợ trực tiếp cho quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.

Với tổng ngân sách viện trợ là 2 triệu USD, dự án sẽ được thực hiện trong vòng 24 tháng. Phạm vi hoạt động của dự án chủ yếu là ở Hà Nội và Tp. HCM. Ngoài ra, dự án cũng sẽ được nghiên cứu, triển khai một số địa phương, nơi có thị trường lao động vận hành sôi động và những đia phương có mức độ về quy mô và số lượng tranh chấp lao động và đình công trong thời gian qua thật sự phải quan tâm giải quyết.