09:36 24/11/2015

2015 sẽ là năm “lịch sử” về số doanh nghiệp thành lập mới

Thủy Diệu

Thời gian cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trên thực tế được rút ngắn còn 2,9 ngày

Riêng tháng 7/2015, có 7.000 doanh nghiệp thành lập mới, tháng 8 là hơn 9.300, tháng 9 là 9.311, tháng 10 là 9.195 và tháng 11 là 8.400 doanh nghiệp thành lập mới.
Riêng tháng 7/2015, có 7.000 doanh nghiệp thành lập mới, tháng 8 là hơn 9.300, tháng 9 là 9.311, tháng 10 là 9.195 và tháng 11 là 8.400 doanh nghiệp thành lập mới.
Nếu không có gì thay đổi, năm 2015 sẽ có khoảng 94 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, và là năm có số doanh nghiệp thành lập mới lớn nhất trong lịch sử tại Việt Nam.

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết như vậy tại hội thảo phối hợp thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và một số luật liên quan do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức ngày 23/11.

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, sau 5 tháng từ khi Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, được thông qua ngày 26/11/2014) có hiệu lực vào ngày 1/7/2015, đã có khoảng hơn 40.800 số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, số vốn đăng ký thành lập mới cũng tăng 34%.

Riêng tháng 7/2015, có 7.000 doanh nghiệp thành lập mới, tháng 8 là hơn 9.300, tháng 9 là 9.311, tháng 10 là 9.195 và tháng 11 là 8.400 doanh nghiệp thành lập mới.

Ông Bùi Anh Tuấn cho rằng, số lượng doanh nghiệp tăng lên không hoàn toàn nhờ tác động của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), nhưng qua theo dõi 15 năm qua, bất kỳ thời điểm nào khi có Luật Doanh nghiệp mới ban hành thì số doanh nghiệp thành lập mới thường gia tăng đột biến.

“Kết quả trên cho thấy sự cởi trói trong tự do kinh doanh”, ông Tuấn nói.

Cũng theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, từ ngày 1/7 đến nay, cả nước có 134.000 doanh nghiệp đăng ký thay đổi hồ sơ, tăng 151% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong đó, có 1/3 doanh nghiệp là tăng vốn điều lệ.

Đại diện Cục cho biết, bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới gia tăng nhanh chóng với tốc độ cao như trên, thì số doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng sản xuất, tăng vốn kinh doanh cũng tăng mạnh, cho thấy tín hiệu niềm tin doanh nghiệp vào cơ hội kinh doanh trong tương lai. Sự tăng trưởng đột biến này cũng ghi nhận thành công ban đầu của Luật Doanh nghiệp.

Một trong những lý do chính khiến số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh là do thời gian cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trên thực tế được rút ngắn còn 2,9 ngày, trong khi luật quy định tối đa là 3 ngày. Thời gian cấp đăng ký thay đổi hoạt động doanh nghiệp trung bình còn 2,47 ngày.

Sự thay đổi trên được xem là một đột phá và chính điều này đã giúp doanh nghiệp giảm tối đa chí phí và thời gian thành lập doanh nghiệp.