08:55 12/12/2012

Chevron Việt Nam: “Muốn là thành viên trong cộng đồng”

Hoàng Anh

Chevron Việt Nam cam kết tài trợ 1 triệu USD cho chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Ông Hank Tomlinson, Chủ tịch Công ty Chevron Việt Nam.
Ông Hank Tomlinson, Chủ tịch Công ty Chevron Việt Nam.
Nhân sự kiện Chevron Việt Nam cam kết tài trợ 1 triệu USD cho chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, ông Hank Tomlinson, Chủ tịch Công ty Chevron Việt Nam đã chia sẻ về những hoạt động của công ty.

Chevron được biết đến là một tập đoàn năng lượng tổng hợp hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, những hoạt động cụ thể của công ty là gì, thưa ông?

Chevron Việt Nam hiện đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đối tác khác từ Nhật Bản, Thái Lan để phát triển dự án khí ngoài khơi và đường ống vận chuyển khí vào đất liền.

Dự án sẽ khai thác các mỏ khí đốt ngoài khơi của khu vực Tây Nam - Việt Nam để cung cấp khí đốt tự nhiên cho các nhà máy điện tại đồng bằng sông Cửu Long.  Dự án sẽ góp phần làm tăng công suất phát điện tương ứng với công suất và điện năng đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hiện tại của cả Tp.HCM trong 20 năm tới.

Ngoài ra, năng lượng sản xuất từ khí tự nhiên có lợi thế cạnh tranh hơn và tác động môi trường thấp hơn nhiều so với nguồn nhiên liệu thay thế khác là than. Với ý nghĩa đó, dự án khí Lô B sẽ góp phần nâng cao an ninh năng lượng thông qua việc đảm bảo cung cấp một lượng điện ổn định cho hệ thống điện từ nguồn nhiên liệu nội địa.

Được biết, Chevron Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng tại Việt Nam. Hiệu quả của những chương trình này như thế nào?

Tại bất cứ nơi nào mà Chevron hoạt động, chúng tôi đều cố gắng trở thành một thành viên trong cộng đồng để cùng chia sẻ những mối quan tâm và phối hợp để tạo ra một tương lai tốt hơn. Tại Việt Nam, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác, tổ chức để thực hiện các dự án hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Từ năm 2009, Chevron và các đối tác của dự án khí Lô B phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã thực hiện chương trình dài hạn hướng tới cải thiện điều kiện giáo dục tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến hết năm 2012, Chevron và các đối tác đã cấp học bổng cho hơn 3000 lượt học sinh và tài trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho 10 trường học tại các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ.

Một chương trình khác mà Chevron đang phối hợp với tổ chức Save the Children triển khai tại thành phố Cần Thơ là chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo làm kinh tế để nâng cao thu nhập. Chương trình đã xây dựng tổ chức tài chính vi mô cung cấp các dịch vụ tín dụng và tiết kiệm cho  các phụ nữ nghèo tại Cần Thơ.

Chương trình tín dụng mang tên “Bàn tay vàng” đã được triển khai với mục tiêu cải thiện điều kiện kinh tế cho các hộ có thu nhập thấp mà nghề chính của họ là chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản, trồng trọt và làm kinh doanh nhỏ. Tính đến tháng 9 năm 2012, chương trình đã cung cấp vốn vay cho 1.450 phụ nữ tại Cần Thơ. Nhiều người trong số họ đã sử dụng nguồn vốn vay để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống bản thân và gia đình.

Trong lĩnh vực y tế, gần đây nhất, tôi đã rất vui mừng khi công bố Quỹ của Mỹ thuộc Quỹ toàn cầu đã dành 1 triệu USD từ khoản đóng góp của Chevron cho chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Ông có thể nói rõ hơn về khoản tài trợ 1 triệu USD dành cho chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam?

Đây là khoản đóng góp của tập đoàn Chevron dành cho Quỹ của Mỹ thuộc Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, lao và sốt rét để hỗ trợ cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, cụ thể là cho chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con do Quỹ toàn cầu phối hợp Cục Phòng chống HIV/AIDS của Bộ Y tế thực hiện.

Sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp cho phụ nữ có thai ở Việt Nam được tư vấn, xét nghiệm HIV. Các phụ nữ đang mang thai có kết quả dương tính với HIV sẽ được điều trị bằng thuốc ARV để làm giảm nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang con.

Mục tiêu mà chúng tôi muốn hướng tới, đó là đến năm 2015 chúng ta có một thế hệ không bị nhiễm HIV. Giảm thiểu nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng là mục tiêu chính của chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 của Việt Nam.

Chúng tôi rất vui khi phối hợp cùng Quỹ toàn cầu và Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam để thực hiện chương trình quan trọng này. Với những nỗ lực tập trung và sự phối hợp của các bên, tôi tin tưởng chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại AIDS.

(Nguồn: Chevron Việt Nam)