16:25 06/12/2012

“Đại gia” diệt virus McAfee đã bị bắt

Hoài An

Theo cảnh sát Guatemala, trong vài giờ tới McAfee có thể bị trục xuất tới Belize, hoặc bị trả về Mỹ

McAfee đã tạo được gia sản 100 triệu USD vào hồi thập niên 1990 nhờ thiết kế phần mềm diệt virus mang tên ông.
McAfee đã tạo được gia sản 100 triệu USD vào hồi thập niên 1990 nhờ thiết kế phần mềm diệt virus mang tên ông.
"Ông trùm" phần mềm diệt virus John McAfee, người bị cảnh sát Belize truy nã vì tình nghi bắn chết người hàng xóm, đã bị bắt giữ ở Guatemala vì nhập cảnh trái phép, luật sư của McAfee nói với hãng tin ABC.

Trước vụ bắt giữ, McAfee đã có cuộc phỏng vấn với ABC và nói rằng sẽ xin tị nạn ở Guatemala. Theo luật sư của ông, McAfee đã bị nhân viên an ninh thuộc cơ quan nhập cảnh của Guatemala bắt giữ, chứ không phải là cảnh sát quốc gia. Luật sư của ông McAfee tin rằng thân chủ của mình sẽ được thả trong vài giờ nữa.

Trong khi đó, nguồn tin cảnh sát Guatemala cho hay, trong vài giờ tới McAfee có thể bị trục xuất tới Belize, hoặc bị trả về Mỹ. Phát ngôn viên cảnh sát Pablo Castillo nói, "cơ quan nhập cư sẽ quyết định chuyển ông ta tới nước nào". McAfee đã vào biên giới Guatemala hôm 3/12 cùng với cô bạn gái 20 tuổi Sam Vanegas.

Cựu doanh nhân 67 tuổi đã chạy trốn khỏi nhà riêng ở hòn đảo Ambergris Caye, sau khi người hàng xóm Gregory Faull bị sát hại trong ngày 11/11. Cảnh sát Belize tìm thấy Gregory Faull, một người Mỹ, nằm chết úp mặt trong vũng máu với một vết thương do đạn bắn vào gáy tại nhà riêng của ông ở thành phố San Perdo.

Gregory Faull là một nhà thầu xây dựng có tiếng ở Belize, đồng thời là chủ của một nhà hàng mang tên Tailgaters Smokehouse ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ. Hôm 7/11, Gregory Faull đã nộp đơn cho Văn phòng thị trưởng San Predo, Belizi, cáo buộc McAfee sử dụng súng và có các hành vi gian xảo đối với ông.

Cảnh sát Belize đã triệu tập McAfee tới để thẩm vấn về cái chết của Faull. Tuy nhiên, McAfee đã không ra trình diện và trốn chạy. Cảnh sát Belize đã phát lệnh truy nã. Trả lời phỏng vấn mới đây, McAfee cho biết ông sợ chính quyền Belize sẽ thủ tiêu ông nếu ông trở về hầu tra. Các quan chức Belize đã phủ nhận điều này.

John McAfee sinh tại Anh và chuyển tới Mỹ năm lên 9 tuổi. Ông tốt nghiệp ngành toán ở Cao đẳng Roanoke và nghiên cứu thêm về toán ở trường Virginia Tech, trước khi làm việc cho hãng Lockheed Martin. McAfee đã tạo được gia sản 100 triệu USD vào hồi thập niên 1990 nhờ thiết kế phần mềm diệt virus mang tên ông.

Việc kinh doanh phần mềm diệt virus đã giúp tài sản của McAfee tăng lên nhanh chóng. Năm 1994, khi công ty đang rất thịnh vượng thì ông quyết định nghỉ việc và bán hết số cổ phiếu để lấy 100 triệu USD. Ông đã đầu tư vào bất động sản nhưng không thành công và số tài sản của ông chỉ còn giá trị vỏn vẹn 4 triệu USD.

McAfee đã phải chuyển tới sống ở Belize năm 2009 khi mất phần lớn tài sản do đầu tư sai lầm và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tại Belize, McAfee có cuộc sống sa đọa. Hồi tháng 4, McAfee từng bị cảnh sát bắt giữ vì sống cùng với một cô gái 17 tuổi và giữ trong nhà 7 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 2 khẩu dùng đạn 9 mm.