06:08 02/07/2014

Đề xuất của Formosa “vượt khung nên không đồng ý”

Yến Thanh

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nói về đề xuất vượt khung của Formosa

Chủ tịch Formosa, ông Vương Văn Uyên, thăm công trường Vũng Áng ngày 20/6/2014. Trong chuyến đi này, ông đã gặp các lãnh đạo Chính phủ và đưa ra các đề xuất ưu đãi mới.<br>
Chủ tịch Formosa, ông Vương Văn Uyên, thăm công trường Vũng Áng ngày 20/6/2014. Trong chuyến đi này, ông đã gặp các lãnh đạo Chính phủ và đưa ra các đề xuất ưu đãi mới.<br>
Trả lời phỏng vấn báo giới tại phiên họp báo thường kỳ chiều 1/7 của Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã có ý kiến chính thức về đề xuất lập đặc khu và xây nhà ở cho hàng nghìn công nhân của tập đoàn Formosa (Đài Loan).

Ông Nên nói, dự án của Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh là dự án kinh tế lớn, chủ đầu tư là Đài Loan và tổng thầu lò cao là Trung Quốc. Sau sự cố hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, đến giờ này hầu hết các công nhân đã trở lại làm việc.

Tuy nhiên, nhà đầu tư đã muốn Nhà nước có chính sách đặc thù, nhất là trong thủ tục hành chính, để tiếp tục thu hút thêm đầu tư.

“Họ xin nhiều nội dung, và Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương nghiên cứu, nếu quá tầm xử lý cần báo cáo Chính phủ. Họ xin cơ chế đặc thù để phát triển khu này theo dự án họ đề ra. Nhưng pháp luật chúng ta không quy định điều đó, nên chúng ta không đồng ý”.

Bộ trưởng cho hay, Chính phủ đang tập trung giải quyết đề nghị của Formosa “theo các quy định pháp luật”.

Trước đó, như VnEconomy đã đề cập, Formosa đã có văn bản trình Chính phủ xin một số cơ chế ưu đãi mới cho tổ hợp gang thép tại Hà Tĩnh, trong đó có việc xin thành lập "khu kinh tế đặc thù riêng cho dự án Formosa".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Formosa vừa chịu thiệt hại khá nặng nề, và đang bày tỏ quyết tâm vượt khó khăn để duy trì tiến độ đầu tư.

Theo dự thảo điều lệ của Formosa về quản lí đặc khu kinh tế gang thép tại Việt Nam, ngoài các ưu đãi công ty được hưởng cao nhất đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế và các ưu đãi khác đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Formosa còn kiến nghị đặc khu được áp dụng các quy định ưu đãi mới.

Tuy nhiên, sau khi thông tin này được công bố, nhiều ý kiến phản đối vì cho rằng Formosa đã và đang được hưởng những ưu đãi cao nhất về đầu tư, và không nhất thiết có thêm ưu đãi.