09:44 27/05/2014

Doanh nhân trẻ cả nước hướng về biển đảo

Nguyễn Lê

Doanh nhân trẻ đã ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho cảnh sát biển và ngư dân

Lễ phát động chương trình bình chọn giải thưởng Sao Đỏ - 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu<strong> </strong>năm 2014<strong> - </strong>Ảnh. TA<strong><br></strong>
Lễ phát động chương trình bình chọn giải thưởng Sao Đỏ - 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu<strong> </strong>năm 2014<strong> - </strong>Ảnh. TA<strong><br></strong>
Giải thưởng Sao Đỏ năm nay phải cổ động khí phách dân tộc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên phát biểu tại lễ phát động chương trình bình chọn giải thưởng Sao Đỏ - 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014, chiều 26/5.

Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bùi Văn Quân nhấn mạnh, tại thời điểm này trước diễn biến phức tạp ở biển Đông, các chiến sỹ, ngư dân đang rất kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo. Để kịp thời động viên chia sẻ khó khăn đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động phong trào doanh nhân trẻ cả nước hướng về biển đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Doanh nhân Bùi Văn Quân cũng cho biết, cá nhân ông ủng hộ ngay 30 triệu đồng cho phong trào này. Đồng thời, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đinh Huy Chiến cũng đăng ký ủng hộ 30 triệu, ông Quân thông tin tại lễ phát động.

Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng Lê Văn Hiểu cũng thông tin thêm rằng tổ chức hội ở miền Trung cũng đã có lời kêu gọi cụ thể hướng về biển đảo, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan và đưa ra thông điệp không lệ thuộc vào thế lực bên ngoài.

Bên cạnh tinh thần, một số hội doanh nhân trẻ miền Trung cũng đã ủng hộ vật chất cho ngư dân và cảnh sát biển.

Tại lễ phát động, Viện trưởng Trần Đình Thiên nói, thời cuộc đang rất khó khăn và đặc biệt gay go ở chỗ là dự báo quan hệ kinh tế với Trung Quốc xấu đi trông thấy. Trong khi sức khỏe của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trong tình hình đó thì sự tôn vinh doanh nhân Sao Đỏ và  doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu lần này hàm chứa câu chuyện về “cách chơi” bài bản, tiếp cận thị trường thế giới có tầm nhìn và phải cổ động khí  phách dân tộc, ông Thiên đề nghị.

Phó chủ tịch Hội Bùi Văn Quân cho rằng, hơn lúc nào hết, lúc này doanh nhân trẻ phải thể hiện tinh thần tiên phong, không vì tình hình khó khăn mà co lại các hoạt động thiết thực, trong đó có giải thưởng Sao Đỏ.

Theo thông tin từ cuộc họp báo, qua 8 lần trao giải, quy mô giải thưởng năm nay sẽ được mở rộng với việc lần đầu tiên tiến hành bình chọn và trao giải thưởng cho 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu. Trong đó, chọn ra 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất trao giải thưởng Sao Đỏ 2014.

Các tiêu chí được đề cao là phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân trẻ. Trong đó, ưu tiên những ứng cử viên có nhiều sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng thành công khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ 2014 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30-8-2014 tại Hà Nội đồng thời với Đại hội Hội Doanh nhân trẻ lần thứ 5.