11:42 22/11/2010

Dự án Hoàng Đồng Lạng Sơn có gặp rắc rối vì từ “casino”?

Hoài Ngân

Dự án sân golf - khách sạn Hoàng Đồng tại Lạng Sơn liệu có bị “tuýt còi” do sử dụng từ “casino” để quảng bá?

Phối cảnh tổng thể của dự án.
Phối cảnh tổng thể của dự án.
Sau khi VnEconomy đăng tin về việc giới thiệu dự án sân golf - khách sạn Hoàng Đồng tại Lạng Sơn, đã có những ý kiến về việc liệu có rắc rối nào đến với dự án này do sử dụng từ “casino” để quảng bá?

Tờ rơi giới thiệu chính thức của dự án này in dòng chữ “Thành phố casino đầu tiên tại Việt Nam” đã được in và phát hàng loạt cho các nhà báo và khách hàng trong lễ ra mắt dự án.

Trong khi đó, nếu vào website của dự án tại địa chỉ www.hoangdonglangson.com, người đọc cũng dễ dàng đọc được các thông tin quảng bá về “casino” hoặc “thành phố casino” trên đó.

Theo một luật sư, rắc rối có thể xảy đến với dự án Hoàng Đồng, khi đã có một tiền lệ chưa xa. Hồi tháng 4/2010, dự án Silver Shores Hoàng Đạt tại Đà Nẵng đã bị “tuýt còi” với lý do đã sử dụng tên gọi “casino” để quảng cáo cho dự án, trái với các quy định tại giấy phép đầu tư, cũng như các quy định khác về quảng cáo, đến mức chủ đầu tư phải sửa lại biển hiệu trước cổng chính, từ “Crown International Casino” thành “Crown International Club”.

Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản hướng dẫn hiện hành có điều khoản quy định rằng cấm quảng cáo đối với các dịch vụ và hàng hóa cấm kinh doanh. Trong khi đó, theo Nghị định 59 của Chính phủ ban hành năm 2006, thì danh mục các dịch vụ cấm kinh doanh có mục “tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức”.

Các quy định này được vận dụng thế nào trong thực tế là rất... vô cùng, đến mức trong hội thảo góp ý về dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 59, nhiều luật sư cũng lên tiếng thắc mắc là vì sao danh mục dịch vụ “cấm” có đề cập đến “đánh bạc” nhưng lại không đề cập đến “casino”.

Ngoài ra, trong khi Silver Shores Hoàng Đạt phải thay biển hiệu có chữ “casino” thì tại Casino Đồ Sơn, dòng chữ này lại “bình yên vô sự” mười mấy năm qua.

Nhưng văn bản pháp lý quan trọng nhất về casino là nghị định do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo - quy định về quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng, hiện đang được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi - thì đã khẳng định việc cấm quảng cáo casino.

Điều 39 của dự thảo nghị định này nhấn mạnh: “Nghiêm cấm việc quảng cáo hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dưới mọi hình thức và bằng mọi phương tiện trong phạm vi nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kể cả việc đặt các biển hướng dẫn có nội dung quảng cáo cho hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng ở bên ngoài, xung quanh hoặc bên trong casino, điểm trò chơi điện tử có thưởng mà có thể nhìn thấy từ bên ngoài casino, điểm trò chơi điện tử có thưởng”.