16:19 11/06/2012

Dự án “tai tiếng” Rusalka tiếp tục lên... bàn họp!

Anh Minh

Dự án Rusalka chưa hết rắc rối dù đã được chuyển cho pháp nhân mới

Toàn cảnh dự án Rusalka hiện nay. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2000, do công ty RIT (ông Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm chủ đầu tư.
Toàn cảnh dự án Rusalka hiện nay. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2000, do công ty RIT (ông Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm chủ đầu tư.
Nguồn tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay ngày 13/6 tới, cơ quan này sẽ tổ chức một cuộc họp bàn về việc xử lý dự án “tai tiếng” Rusalka tại Khánh Hòa.

Cuộc họp này sẽ bàn về các “ý kiến khác biệt” giữa các bên liên quan về việc việc chuyển giao dự án này cho chủ đầu tư mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cuối năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng đã có văn bản kết luận về việc thanh lý dự án Rusalka và triển khai các bước tiếp theo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất lựa chọn Công ty Cổ phần Du lịch Trọng điểm Nha Trang (Focus Travel Nha Trang), là nhà đầu tư mới tiếp tục thực hiện dự án Rusalka.

Công ty Cổ phần Du lịch Trọng điểm Nha Trang là pháp nhân mới được ông Nguyễn Đức Chi, đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư cũ là Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (Công ty R.I.T), thành lập trên cơ sở khối tài sản còn lại của dự án Rusalka cũ.

Dự án Rusalka được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2000, do công ty RIT (ông Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm chủ đầu tư. Dự án nằm dọc bờ biển phía bắc thành phố Nha Trang với diện tích 43,5 ha, với tổng số vốn dự kiến đầu tư khoảng 15 triệu USD. Tuy nhiên, năm 2005, ông Nguyễn Đức Chi bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và dự án đã bị “đắp chiếu” từ đó đến nay.

Mới đây, được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã cấp phép cho Focus Travel đầu tư dự án công viên bến du thuyền quốc tế nằm gần dự án Rusalka. Focus Travel cũng cho hay dự án Rusalka sẽ tiếp tục được thực hiện với các hạng mục và quy mô  như cũ với tên mới là Champarama Resort & Spa.

Trước đó, công ty BMC, nhà thầu xây dựng dự án Rusalka, đã làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn khẩn cấp việc chuyển giao dự án cho nhà đầu tư mới này, do lo ngại không đòi lại được số tiền đã tạm ứng vào việc xây dựng dự án.

Theo BMC, với tư cách là nhà thầu chính, tính đến đầu năm 2005, công ty này đã đầu tư xây dựng tại dự án với số vốn hơn 73 tỷ đồng, nhưng RIT chỉ mới trả 3,5 tỷ đồng. Đến nay, tất cả công trình tại Rusalka chưa tổng nghiệm thu toàn bộ và vẫn do BMC quản lý, bảo quản.

Một bản kiến nghị dày hơn 10 trang đã được BMC gửi Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh rằng BMC có đủ căn cứ để yêu cầu RIT thanh toán khoản nợ hơn 275 tỷ đồng, gồm tài sản cố định (hơn 69 tỷ đồng), lãi, lãi phát sinh, phạt vi phạm hợp đồng...

Sau khi nhận được kiến nghị này, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 141/VPCP-KNTN ngày 13/2/2012, qua đó chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa “thanh lý tài sản dự án Rusalka trước, sau đó mới tiến hành lựa chọn nhà đầu tư mới”.

Tuy nhiên, với chỉ đạo này thì công ty Focus Travel lại không đồng ý và tiếp tục... gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng tại Hà Nội.