17:23 03/10/2011

Gần 10.100 tỷ đồng EVN nợ Petro Vietnam vẫn chưa rõ lời giải

Y Nhung

Gần 10.100 tỷ đồng Tập đoàn Điện lực (EVN) đang nợ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (Petro Vietnam) vẫn chưa rõ hướng giải quyết

Giá điện tại Việt Nam đang thấp hơn giá thành được cho là nguyên nhân chính của việc nợ đọng tại EVN.
Giá điện tại Việt Nam đang thấp hơn giá thành được cho là nguyên nhân chính của việc nợ đọng tại EVN.
Khoản tiền lên tới gần 10.100 tỷ đồng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nợ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) hiện vẫn chưa rõ hướng giải quyết.

Vấn đề công nợ của EVN đối với Petro Vietnam lại tiếp tục được nêu ra tại buổi họp giao ban tháng 9/2011, do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (3/10).

Tại đây, ông Trần Quốc Việt, Trưởng ban Kế hoạch của Petro Vietnam cho biết, tính đến đầu tháng 10/2011, khoản nợ mua điện của EVN đối với Petro Vietnam đã lên tới gần 10.100 tỷ đồng.

Theo ông Việt, sản lượng điện Tập đoàn cung cấp cho EVN càng lớn thì khoản nợ này càng tăng; tháng trước, con số này mới là gần 8.000 tỷ đồng.

Việc EVN chậm thanh toán nợ cho Petro Vietnam không chỉ ảnh hưởng đến việc cổ phần hóa của tập đoàn này mà khi triển khai các dự án điện cũng rất khó kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài, cũng theo thông tin từ ông Việt.

Trước bức xúc của Petro Vietnam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho rằng, nguyên nhân của khoản nợ trên của EVN là do giá điện trong nước vẫn thấp hơn giá thành, việc đưa giá điện vận hành theo thị trường ở Việt Nam mới được manh nha triển khai, nên các đơn vị liên quan cùng các bộ ngành cần phải có sự hợp tác để tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này.

Tháng trước, trong buổi họp giao ban tại Bộ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng đã thúc EVN trả nợ Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả số tiền là 1.000 tỷ đồng.