08:24 15/03/2012

Hơn 7.600 doanh nghiệp Việt Nam giải thể trong năm 2011

Anh Minh

2012 được nhận định sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Tính cả năm 2011, đã có 7.611 doanh nghiệp giải thể, bằng gần 10% tổng số doanh nghiệp đã giải thể từ trước đến nay.
Tính cả năm 2011, đã có 7.611 doanh nghiệp giải thể, bằng gần 10% tổng số doanh nghiệp đã giải thể từ trước đến nay.
Nhiều khó khăn chồng chất trong một năm khủng hoảng kinh tế chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2011, công bố hôm 15/3 tại Hà Nội.

Bản báo cáo do Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, đã cho thấy môi trường kinh doanh trong nước trong năm 2011 kém đi nhiều so với năm 2010, thể hiện qua các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và tình hình lạm phát cao.

Trước những khó khăn này, số lượng doanh nghiệp mới thành lập đã giảm cả về số lượng và vốn đăng ký. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới chỉ đạt 77.548 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 513 ngàn tỷ đồng, giảm 13% về số doanh nghiệp đăng ký mới và 5,7% về vốn đăng ký so với năm 2010.

Tính cả năm 2011, đã có 7.611 doanh nghiệp giải thể, bằng gần 10% tổng số doanh nghiệp đã giải thể từ trước đến nay.

Báo cáo cũng đưa ra nhận định rằng năm 2012 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh đó, VCCI kiến nghị rằng Chính phủ cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.

Một điều tra của Viện Phát triển doanh nghiệp cho hay trong năm 2012, có đến 15% số doanh nghiệp được hỏi cho biết sẽ giảm quy mô kinh doanh, trong khi 32% cho biết sẽ mở rộng kinh doanh và 52% cho biết sẽ duy trì kinh doanh bình thường.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký VCCI nói rằng về phía các doanh nghiệp, đây cũng là thời điểm cần đẩy nhanh tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm để có thể tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2011 nằm trong trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa VCCI và Bộ Khoa học và Công nghệ, với sự tài trợ xuất bản của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI.