14:31 24/11/2011

Khi Sudico mở đại hội đồng cổ đông bất thường

Nghệ Nhân

Con thuyền Sudico sẽ đi tiếp thế nào với một hành trang đầy những chuyện không hay?

Cổ đông sẽ hồi hộp chờ đợi xem việc xử lý tỷ lệ cổ phần của Tập đoàn Sông Đà trong Sudico như thế nào.
Cổ đông sẽ hồi hộp chờ đợi xem việc xử lý tỷ lệ cổ phần của Tập đoàn Sông Đà trong Sudico như thế nào.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, nhằm giải quyết một số vấn đề mà công ty này đang phải đối mặt.

Theo một công văn của Tập đoàn Sông Đà - công ty mẹ của Sudico - do Phó tổng giám đốc Lê Văn Tốn ký, đại hội này sẽ giải quyết bốn vấn đề chính.

Thứ nhất, đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 và các giải pháp khắc phục cho các tháng còn lại của năm và năm tiếp theo.

Thứ hai, Hội đồng Quản trị Sudico sẽ báo cáo, giải trình phương án khắc phục việc tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tập đoàn Sông Đà hiện được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là 20,4%, thấp hơn so với sở hữu thực tế là 36,3% vốn điều lệ.

Thứ ba, đại hội cũng sẽ thảo luận việc có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc không đúng với quy trình, thủ tục được quy định trong Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Thứ tư, quan trọng nhất, sẽ miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sudico của ông Phan Ngọc Diệp và bầu ông Hồ Sỹ Hùng, người đại diện phần vốn Tập đoàn Sông Đà tại Sudico làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế ông Phan Ngọc Diệp.

Công văn của Tập đoàn Sông Đà nói những rắc rối tại Sudico trong thời gian qua đã “xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Sông Đà, gây bức xúc đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn”, đồng thời “tạo thành làn sóng dư luận không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu, uy tín của Tập đoàn Sông Đà, Sudico và giá cổ phiếu của Sudico trên thị trường”.

Hiện chưa có lịch cụ thể cho đại hội này, tuy nhiên, có thể thấy là đại hội này hứa hẹn sẽ diễn ra trong bầu không khí rất “nóng”, ít nhất với các lý do sau đây:

Thứ nhất, việc thay thế ông Phan Ngọc Diệp hiện được coi như là “sự đã rồi” khi chính Tập đoàn Sông Đà đã có quyết định điều động công tác ông này. Tuy nhiên, với tất cả những rối ren lâu nay, các cổ đông chắc chắn sẽ đặt nhiều câu hỏi về vấn đề nhân sự của Sudico.

Thứ hai, các cổ đông chắc chắn cũng sẽ bày tỏ sự quan ngại đối với tình hình kinh doanh hiện tại cũng nóng lòng muốn biết con thuyền Sudico sẽ đi tiếp thế nào với một hành trang đầy những chuyện không hay.

Thứ ba, quan trọng nhất, cổ đông sẽ hồi hộp chờ đợi xem việc xử lý tỷ lệ cổ phần của Tập đoàn Sông Đà trong Sudico như thế nào.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 13/4/2010, Tập đoàn Sông Đà sở hữu hơn 36,3 triệu cổ phần, tương ứng 36,3% vốn điều lệ của Sudico.

Nhưng trong thời gian qua, Hội đồng Quản trị và ban lãnh đạo Sudico đã thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn tới việc phần vốn của Tập đoàn Sông Đà chỉ được ghi nhận là… 20,4%!

Trong một năm đầy sóng gió, kết quả hoạt động kinh doanh của Sudico rất kém. Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị đầu tư chỉ đạt 19%, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 18%, doanh thu đạt 6%, lợi nhuận đạt 3% kế hoạch đề ra!