23:15 10/01/2014

Lương lãnh đạo 54 triệu đồng/tháng tại EVN là “đúng luật”

Bảo Anh

Đại diện lãnh đạo EVN gần như phủ nhận hoàn toàn một số nội dung trong kết luận của Thanh tra Chính phủ

Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri.<br>
Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri.<br>
Có mặt tại buổi họp báo đầu năm của Thanh tra Chính phủ ngày 10/1, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri được một phen “vất vả” khi phải trả lời hàng loạt câu hỏi của báo giới, liên quan đến một số nội dung trong kết luận thanh tra tại tập đoàn này, vừa được công bố trước đó.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo EVN đã gần như phủ nhận hoàn toàn một số nội dung trong kết luận thanh tra, đồng thời khẳng định nhiều vấn đề mà EVN đã làm là “bình thường” và “đúng quy định”.

Đơn cử như nội dung tiền lương của lãnh đạo EVN, trong khi Thanh tra Chính phủ kết luận việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt, thẩm định tiền lương của Hội đồng Thành viên EVN là trái với chỉ đạo của Thủ tướng, thì ông Đinh Quang Tri cho rằng “lương lãnh đạo EVN, bao gồm Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc là do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt nên không có gì sai, chỉ là cộng trừ nhân chia".

Theo ông Tri, Hội đồng Thành viên của EVN chỉ có 6 người nên tính toán tiền lương rất đơn giản. Thủ tướng đã quy định không được vượt quá 36 triệu đồng/tháng, thêm phụ cấp hệ số 0,5 nữa, thì tối đa tiền lương là 54 triệu đồng/tháng. EVN đã làm đúng theo quy định của Chính phủ và liên Bộ.

Ngoài ra, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, EVN đã chi sai quy định trong việc mua sắm ôtô. Cụ thể là tập đoàn đã chi vượt gấp hai lần quy định của Chính phủ trong việc mua hai xe Toyota Land Cruiser trị giá hơn 5 tỷ đồng, trong khi theo quy định chỉ được mua hai xe hơn 2 tỷ đồng. Không những thế, giá trị hai chiếc xe này được EVN hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Tại Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) cũng mua sắm xe công vượt giá quy định 2,2 tỷ khi sắm 6 chiếc Toyota Camry 2.4G cho hoạt động kinh doanh.

Thế nhưng, theo ông Tri, việc mua sắm này tập đoàn đã thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, phần trong định mức sẽ được khấu hao vào chi phí, còn phần vượt sẽ lấy lợi nhuận sau thuế để bù vào.

Ở phần phản hồi sau đó, Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, xung quanh kết luận thanh tra EVN đã có dư luận nhiều chiều, có những vấn đề nếu chưa đầy đủ thông tin thì các cơ quan chức năng cần phải có thời gian để xem xét thêm và trả lời sau.

Tuy nhiên, theo ông Lượng, vừa qua Thủ tướng đã đồng ý với các nội dung trong kết luận thanh tra EVN do Thanh tra Chính phủ trình lên.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát, kiểm tra các nội dung mà Thanh tra Chính phủ đã nêu, báo cáo Thủ tướng trong tháng 2/2014.