21:28 14/11/2016

Một tháng chi 228 tỷ trả thưởng, xổ số kiểu Mỹ bị tố loạt sai phạm

Bạch Dương

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa có văn bản “tố” hàng loạt sai phạm trong việc kinh doanh vé số điện toán Vietlott

Sau 4 tháng triển khai bán vé số tại 5 tỉnh miền Nam, đặc biệt là 1 
tháng gần đây, Vietlott gây sự chú ý khi liên tục công bố 3 người trúng 
số với tổng giá trị giải thưởng 228 tỷ đồng.
Sau 4 tháng triển khai bán vé số tại 5 tỉnh miền Nam, đặc biệt là 1 tháng gần đây, Vietlott gây sự chú ý khi liên tục công bố 3 người trúng số với tổng giá trị giải thưởng 228 tỷ đồng.
Liên tiếp những thông tin người trúng giải xổ số hàng chục tỷ đồng được công bố khiến dư luận đi từ bất ngờ, phấn khích đến hoài nghi.

Một tháng trả thưởng 227,8 tỷ đồng

Từ ngày 18/7, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã hợp tác với Tập đoàn Berjaya (Malaysia) cho ra mắt loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 với tổng trị giá giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng. Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 được cộng dồn liên tục với trị giá giải thưởng ngày càng cao cho đến khi tìm thấy người thắng giải.

Sau 4 tháng triển khai bán vé số tại 5 tỉnh miền Nam, đặc biệt là 1 tháng gần đây, Vietlott gây sự chú ý khi liên tục công bố 3 người trúng số với tổng giá trị giải thưởng 228 tỷ đồng.

Cụ thể, hôm qua (13/11), Vietlott tiếp tục kỳ quay số và xác nhận một người người dân đã trúng giải độc đắc với giá trị 71 tỷ đồng. Vé số được bán ra ở Tp.HCM.

Trước đó, ngày 2/11, giải thưởng Jackpot 64,8 tỷ đồng cũng được trao. Người đến nhận giải đeo mặt nạ và hoàn toàn bí mật thông tin cá nhân. Ngày 16/10, ông Thái đến từ Trà Vinh đã trúng số kỷ lục với giải thưởng 92 tỷ đồng.

Như vậy, sau chưa đầy 1 tháng, Vietlott đã chi ra 227,8 tỷ đồng trả thưởng. Điều này khiến dư luận hoài nghi về khả năng trả thưởng của Vietlott. Tuy nhiên, lãnh đạo Vietlott khẳng định, xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành đảm bảo quyền lợi và cơ chế trả thưởng, chiếm khoảng 55% doanh thu bán vé.

"Sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1/8.145.060, tuy nhiên riêng kỳ quay số ngày 13/11, lượng vé bán ra đạt cao với gần 4 triệu vé được bán nên xác suất có vé trúng thưởng giải Jackpot mở thưởng này ở mức 50/50”, Vietlott khẳng định.

Hiện xổ số điện toán Vietlott đã được bán tại 6 tỉnh thảnh phố thuộc miền Nam là Tp.HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hoà. Sắp tới sẽ triển khai tại Đắk Lắk và Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và tiến tới phủ sóng cả nước.

Theo quy định của Bộ Tài chính, người trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành. Người trúng số phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%.

Vietlott bị tố loạt sai phạm


Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính “tố” hàng loạt sai phạm trong việc kinh doanh vé số điện toán Vietlott.

Cụ thể, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho rằng, Vietlott đã vi phạm khi cho các đại lý tại Tp.HCM in sẵn các số dự thưởng rồi tổ chức đưa vé về bán tràn lan ở các tỉnh chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu - cuối. Việc này gây thất thu ngân sách của các địa phương và vi phạm Thông tư 01 của Bộ Tài Chính ban hành năm 2014.

Đặc biệt, việc in sẵn các cặp số dự thưởng mang đi bán dạo cũng không đúng với đặc điểm kinh doanh của loại hình xổ số điện toán tự chọn của Vietlott. Khi đó, người chơi sẽ bị mất quyền lựa chọn số mà chỉ giống như chọn vé ngẫu nhiên giống như xổ số truyền thống.

Hội đồng còn phản ánh tình trạng xổ số điện toán bán giá quá cao lên tới 12.000 đồng một vé cao hơn so với mệnh giá 10.000 đồng. Việc này vi phạm Nghị định số 98 của Chính phủ và gây mất ổn định thị trường.

Ngoài ra, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam còn cho rằng Vietlott đang quảng cáo, quảng bá sản phẩm với nội dung không rõ ràng, gây phản cảm như xổ số kiểu Mỹ dù đây không phải là nguyên bản xổ số kiểu Mỹ.

Đặc biệt, tổ chức này đã tố Vietlott sử dụng truyền thông để phát triển thị trường.

Cụ thể, Vietlott đã giới thiệu và vận động tuyển dụng đại lý có nội dung không khách quan, thiếu trung thực theo quan điểm: "Xổ số điện toán là loại hình xổ số hiện đại nên sẽ dần thay thế xổ số truyền thống đã lạc hậu. Thời gian tới Nhà nước sẽ thống nhất hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống; từng khu vực chỉ cho phát hành 1-2 ngày/tuần. Nếu các đại lý xổ số truyền thống không tham gia xổ số điện toán ngay từ bây giờ thì sau này không có cơ hội và sẽ hối tiếc”, khiến đông đảo các doanh nghiệp xổ số truyền thống bức xúc.

Sau đó, lãnh đạo Vietlott đã ký văn bản gửi Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết Vietlott đã có văn bản chấn chỉnh hoạt động gửi các đại lý và yêu cầu các đại lý thực hiện nghiêm quy định kinh doanh xổ số điện toán.