23:32 23/08/2012

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ACB thay “tướng”

Nhật Bình

Những sai phạm của ông Lý Xuân Hải đã được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra

Ông Đỗ Minh Toàn và ông Lý Xuân Hải.
Ông Đỗ Minh Toàn và ông Lý Xuân Hải.
Chiều 23/8, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo chấp thuận bổ nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB).

Theo Ngân hàng Nhà nước, ngày 23/8/2012, ông Lý Xuân Hải đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc ACB (đồng thời từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị) vì lý do cá nhân và đã được Hội đồng Quản trị ACB chấp thuận.

Cùng ngày 23/8/2012, Hội đồng Quản trị ACB đã có văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng giám đốc thường trực, đảm nhận chức danh Tổng giám đốc ACB.

Theo Ngân hàng Nhà nước, căn cứ đề nghị của Hội đồng Quản trị ACB và những sai phạm của ông Lý Xuân Hải đã được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra; căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc ACB bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn làm Tổng giám đốc thay ông Lý Xuân Hải để điều hành hoạt động của ACB.

Được biết, ông Lý Xuân Hải sinh năm 1965 tại Hà Nội, hiện cư trú tại TP. HCM. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế Đại học Paris Dauphine (Pháp) và Tiến sĩ Toán - Lý - Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus (Belarus). Ông Hải gia nhập ACB năm 1996, được bổ nhiệm Tổng giám đốc ACB từ năm 2005.

Trong khi đó, tân Tổng giám đốc ACB Đỗ Minh Toàn sinh năm 1971 tại Phú Yên. Ông tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh trường Đại học Columbia Southern (Mỹ), cử nhân Luật (Đại học Luật Tp.HCM), cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Tp.HCM), cử nhân tài chính ngân hàng (Đại học Ngân hàng Tp.HCM).

Theo giới thiệu của ACB, ông Đỗ Minh Toàn đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ những chức vụ quan trọng tại ACB và Công ty Chứng khoán ACB.