14:17 26/09/2015

Nghi vấn một doanh nhân Việt Nam bị giết tại Trung Quốc

Ngô Trang

Theo cảnh sát Trung Quốc, ghi nhận hiện trường cho thấy nhiều nghi vấn người phụ nữ đã bị cướp, sau đó bị giết

Bà Hà Thuý Linh khi còn sống.<br>
Bà Hà Thuý Linh khi còn sống.<br>
Ngày 25/9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi báo chí đưa tin vụ việc liên quan đến cái chết của bà Hà Thuý Linh (tên thường gọi là Hà Linh), Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã có văn bản thông báo về vụ việc.

Theo đó, ngày 22/9, cơ quan công an Thường Bình, thành phố Đông Quán, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) phát hiện một người phụ nữ trong tình trạng hôn mê.

Người phụ nữ này sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay trong buổi sáng. Ghi nhận hiện trường cho thấy nhiều nghi vấn người phụ nữ đã bị cướp, sau đó bị giết. Tuy nhiên, tác nhân gây ra cái chết chưa được xác định. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là bà Hà Thuý Linh.

Cũng trong ngày 25/9, người hỗ trợ pháp lý cho Công ty TNHH Hà Linh là Luật sư Trương Quang Quý cho báo Tuổi Trẻ biết, theo thông tin từ Trung Quốc, trước khi qua đời tại một bệnh viện ở Quảng Đông, bà Hà Linh đã có ít phút hồi tỉnh và kịp nói với các y bác sĩ là bà bị cho uống thuốc độc tại một quán nước, sau đó mê man rồi bị đánh đập dập lá lách, tim; bị cướp hết toàn bộ nữ trang, tiền bạc và giấy tờ. Sau khi kịp đọc số điện thoại của người thân ở Việt Nam cho các bác sĩ, bà Linh đã tử vong.

Theo luật sư Quý, cách đây hơn 10 ngày, bà Linh có xuất khẩu 3 tấn trà Ô Long theo lô hàng của công ty HaiYih, do chồng cũ bà Linh là Lin Chin Chuang (quốc tịch Đài Loan), đang làm giám đốc, nhưng chưa lấy được tiền hàng.

“Hồi cuối năm 2010, bà Hà Thúy Linh và Lin Chin Chuang bắt đầu tách công ty, bà Linh điều hành Công ty TNHH Hà Linh, còn ông Chuang vẫn điều hành công ty HaiYih. Từ đó đến nay, hai người vẫn xảy ra mâu thuẫn về việc phân chia tài sản và thị trường bán hàng ở Đài Loan. Ông Choang sau khi ly dị bà Linh thường xuyên qua lại Trung Quốc và có vợ mới ở Trung Quốc. Bà Linh đã nhiều lần đi Trung Quốc để du lịch, thăm bạn bè và ký kết làm ăn, nhưng chẳng may chuyến đi này bà lại bị sát hại”, luật sư Quý cho biết trên báo Tuổi Trẻ.

Luật sư Quý cho biết thêm, Công ty TNHH Hà Linh đã thông qua Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản đến cơ quan chức năng Trung Quốc yêu cầu mau chóng tạo điều kiện để đưa thi thể bà Hà Linh về Đà Lạt đồng thời khởi động điều tra làm rõ những khuất tất quanh cái chết của bà Hà Linh.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân Việt Nam đề nghị Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng nước sở tại sớm điều tra tìm ra nguyên nhân và thủ phạm sát hại bà Hà Linh.

Ngoài chức vụ Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng, doanh nhân Hà Thuý Linh còn là Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Ủy viên Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.