11:06 24/10/2012

Những nữ tỷ phú Trung Quốc đi lên từ tay trắng

An Huy

Trang China.org.cn cho biết, đây là kết quả xếp hạng mà Viện Nghiên cứu Hồ Nhuận công bố hồi tuần trước

Bà Wu Yajun, một doanh nhân cỡ bự trong ngành bất động sản Trung Quốc, là người giàu nhất trong số những nữ tỷ phú tự tay gây dựng cơ đồ của thế giới.

Trang China.org.cn cho biết, đây là kết quả xếp hạng mà Viện Nghiên cứu Hồ Nhuận công bố hồi tuần trước. Bà Wu, 48 tuổi, Chủ tịch của công ty địa ốc Longfor Properties có trụ sở ở Bắc Kinh, được cho là sở hữu khối tài sản ròng trị giá 38 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 6,08 tỷ USD.

Đứng sau bà Wu trong xếp hạng nói trên là một nữ doanh nhân bất động sản của Trung Quốc, bà Chen Lihua, kế đến là nữ tỷ phú ngành dệt may Tây Ban Nha Rosalia Mera.

Trong số 22 nữ tỷ phú tự mình làm ra tài sản của thế giới, Trung Quốc có 11 người, trong khi Mỹ chỉ có 5 người. Trung bình, giá trị tài sản của các tỷ phú nữ này là hơn 2,19 tỷ USD, giảm 6,8% so với năm ngoái.

30% số nữ tỷ phú đi lên từ tay trắng của thế giới là doanh nhân trong ngành bất động sản, 20% thuộc lĩnh vực sản xuất, 14% thuộc ngành dệt may, còn lại thuộc các lĩnh vực khác.