15:05 17/02/2012

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett

Hoài An

Warren Buffett vẫn trung thành với các sản phẩm gắn liền với đời sống thường nhật của con người như trước đây

Theo Buffett, cổ phiếu hay các tài sản sinh lời sẽ là những khoản đầu tư đem lại lợi ích vượt trội so với trái phiếu và vàng - Ảnh: CNBC.
Theo Buffett, cổ phiếu hay các tài sản sinh lời sẽ là những khoản đầu tư đem lại lợi ích vượt trội so với trái phiếu và vàng - Ảnh: CNBC.
Mới đây, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tuyên bố, trái phiếu là tài sản rủi ro, vàng thì không sản sinh ra của cải, chỉ có cổ phiếu là tài sản quan trọng nhất và an toàn nhất. Chính vì thế, thời gian qua, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông đã mạnh tay gom cổ phiếu.

Hãng tin CNBC đã thống kê 15 loại cổ phiếu niêm yết có giá trị lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Số lượng cổ phiếu được tính tới ngày 31/12/2011 theo báo cáo của tập đoàn gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Giá trị căn cứ vào mức chốt ngày 14/2/2012.

Có thể thấy rằng, so với tháng 8 năm ngoái, danh sách cổ phiếu hàng đầu của tỷ phú lừng danh này đầu tư hầu như không có sự thay đổi lớn. Điều này cho thấy, Warren Buffett vẫn trung thành với các sản phẩm gắn liền với đời sống thường nhật. Dưới đây là thông tin chi tiết.

15. Costco Wholesale (COST)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 1

Giá trị cổ phần nắm giữ: 364,44 triệu USD
Số cổ phiếu: 4.333.363
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 1,00%

14. M&T Bank (MTB)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 2

Giá trị cổ phần nắm giữ: 436,11 triệu USD
Số cổ phiếu: 5.382.040
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 4,28%

13. Washington Post (WPO)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 3

Giá trị cổ phần nắm giữ: 663,03 triệu USD
Số cổ phiếu: 1.727.765
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 22,38%

12. DirecTV (DTV)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 4

Giá trị cổ phần nắm giữ: 932,97 triệu USD
Số cổ phiếu: 20.348.400
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 2,88%

11. Moody’s (MCO)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 5

Giá trị cổ phần nắm giữ: Hơn 1 tỷ USD
Số cổ phiếu: 28.415.250
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 12,78%

10. Johnson & Johnson (JNJ)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 6

Giá trị cổ phần nắm giữ: 1,87 tỷ USD
Số cổ phiếu: 29.018.127
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 1,06%

9. US Bancorp (USB)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 7

Giá trị cổ phần nắm giữ: 2 tỷ USD
Số cổ phiếu: 69.039.426
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 3,61%

8. ConocoPhillips (COP)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 8

Giá trị cổ phần nắm giữ: 2,14 tỷ USD
Số cổ phiếu: 29.100.937
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 2,25%

7. Wal-Mart Stores (WMT)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 9

Giá trị cổ phần nắm giữ: 2,43 tỷ USD
Số cổ phiếu: 39.037.142
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 1,14%

6. Kraft Foods (KFT)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 10

Giá trị cổ phần nắm giữ: 3,35 tỷ USD
Số cổ phiếu: 87.034.713
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 4,9%

5. Procter & Gamble (PG)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 11

Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,95 tỷ USD
Số cổ phiếu: 76.766.036
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 2,79%

4. American Express (AXP)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 12

Giá trị cổ phần nắm giữ: 7,87 tỷ USD
Số cổ phiếu: 151.610.700
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 13,02%

3. Wells Fargo (WFC)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 13

Giá trị cổ phần nắm giữ: 11,67 tỷ USD
Số cổ phiếu: 383.703.628
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 7,29%

2. International Business Machines (IBM)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 14

Giá trị cổ phần nắm giữ: 12,28 tỷ USD
Số cổ phiếu: 63.905.931
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 5,42%

1. Coca-Cola (KO)

“Nội soi” danh mục đầu tư của Warren Buffett - Ảnh 15

Giá trị cổ phần nắm giữ: 13,78 tỷ USD
Số cổ phiếu: 200.000.000
Tỷ lệ cổ phần trong công ty: 8,84%