14:00 04/07/2012

Ông Lương Hoài Nam trở lại ngành hàng không

Nhật Nam

Hôm nay (4/7), cựu CEO Jetstar Pacific đã chính thức trở lại ngành hàng không với cương vị giám đốc điều hành Air Mekong

Ông Lương Hoài Nam sinh năm 1963, tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế hàng không ở Nga, là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hàng không Việt Nam, gắn với các vị trí quản lý, điều hành cao cấp tại các hãng lớn.
Ông Lương Hoài Nam sinh năm 1963, tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế hàng không ở Nga, là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hàng không Việt Nam, gắn với các vị trí quản lý, điều hành cao cấp tại các hãng lớn.
Hôm nay (4/7), cựu CEO Jetstar Pacific đã chính thức trở lại ngành hàng không với cương vị giám đốc điều hành Air Mekong.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Lương Hoài Nam chia sẻ: “4/7. Mọi người bảo hôm nay là ngày quốc khánh Mỹ. Mình bảo hôm nay là ngày đầu tiên mình làm giám đốc điều hành Air Mekong. Rất mong nhận được sự ủng hộ trong, ngoài, đặc biệt là của khách hàng để Air Mekong phát triển tốt”.

Sự trở lại của ông Nam lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Lời chia sẻ trên nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người thân, xem đây là sự trở lại đúng với nghiệp của ông.

Ông Lương Hoài Nam sinh năm 1963, tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế hàng không ở Nga, là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực hàng không Việt Nam, gắn với các vị trí quản lý, điều hành cao cấp tại các hãng lớn.

Ông Nam từng là Trưởng ban Kế hoạch thị trường của Vietnam Airlines từ năm 1993. Từ tháng 7/2004, ông được Vietnam Airlines bổ nhiệm làm Giám đốc Pacific Airlines khi hãng này còn trực thuộc Vietnam Airlines; sau đổi tên là Jetstar Pacific Airlines và ông làm Tổng giám đốc. Ông Nam được đánh giá là có nhiều đóng góp xây dựng hãng này trở thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam.

Cuối năm 2009, ông Lương Hoài Nam xin từ nhiệm Tổng giám đốc Jetstar Pacific Airlines. Vào tháng 1/2010, ông bị bắt tạm giam do bị cho là trong thời gian làm tổng giám đốc đã thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh, khiến Jetstar Pacific bị lỗ nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng vướng vòng lao lý, ông Nam đã được cơ quan an ninh điều tra miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Và nay, là sự trở lại của ông với điểm đến là Air Mekong sau hơn hai năm rời ngành.