12:29 25/07/2007

Ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ

Đức Thọ

Với 478 phiếu bầu, đạt tỷ lệ gần 97%, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử - Ảnh: chinhphu.vn
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử - Ảnh: chinhphu.vn
Với 478 phiếu bầu, đạt tỷ lệ gần 97%, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Theo lịch trình làm việc của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, ngày 2/8 Thủ tướng Chính phủ mới chính thức có bài phát biểu nhậm chức.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949 tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là cử nhân luật, đại biểu Quốc hội khóa X, XI và XII.

Cũng trong buổi làm việc sáng nay (25/7), bà Nguyễn Thị Doan đã được bầu chức Phó chủ tịch nước, với tỷ lệ 71,81% phiếu bầu hợp lệ.

Ông Trương Hòa Bình được bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, với tỷ lệ 85,40% phiếu bầu hợp lệ.

Ông Trần Quốc Vượng được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, với tỷ lệ 92,09% phiếu bầu hợp lệ.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Khoá XII Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc Tờ trình về số Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc; số Phó chủ nhiệm, Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.