10:43 23/03/2013

Tài sản của 100 tỷ phú “bốc hơi” 15,2 tỷ USD

An Huy

Tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong tuần này là Larry Ellison, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của hãng phần mềm Oracle

Ông Larry Ellison, CEO hãng Oracle - Ảnh:Bloomberg.<br>
Ông Larry Ellison, CEO hãng Oracle - Ảnh:Bloomberg.<br>
100 người giàu nhất hành tinh theo xếp hạng của hãng tin tài chính Bloomberg chứng kiến tổng giá trị tài sản ròng giảm thêm 15,2 tỷ USD trong tuần này do những bất ổn tài chính của đảo Cyprus. Tuần trước, nhóm tỷ phú này mất gần 18 tỷ USD.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong tuần này là Larry Ellison, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của hãng phần mềm Oracle. Giá trị tài sản ròng của ông Ellison đã giảm 4,4 tỷ USD trong tuần khi giá cổ phiếu của Oracle có phiên mất giá mạnh nhất kể từ năm 2011 vào ngày thứ Năm. Nguyên nhân dẫn tới phiên giảm giá mạnh của cổ phiếu Oracle là doanh thu và lợi nhuận quý 4/2012 của hãng không đạt kỳ vọng của giới phân tích.

Với tài sản 38,6 tỷ USD, ông Ellison hiện là người giàu thứ 8 trên thế giới trong xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.

Trên thị trường chứng khoán, tính chung cả tuần, chỉ số Stoxx Europe 600 của thị trường chứng khoán châu Âu giảm 1,1%. Chỉ số Standard & Poor’s 500 của thị trường chứng khoán Mỹ giảm 0,2% trong tuần.

Một thông tin đáng chú ý về các tỷ phú trong tuần này là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett giành lại ngôi giàu thứ ba thế giới từ tỷ phú bán lẻ người Tây Ban Nha Amancio Ortega. Ông Ortega đã giữ vị trí này từ tháng 8 năm ngoái. Từ đầu năm nay, giá cổ phiếu tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett đã tăng 14,7%, đưa giá trị tài sản của tỷ phú này lên mức 54,9 tỷ USD, nhiều hơn 200 triệu USD so với tài sản của Ortega.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của tập đoàn Inditex do Ortega sáng lập và lãnh đạo đã giảm 4,2% kể từ mức kỷ lục hôm 2/1, kéo giá trị tài sản ròng của “đại gia” này giảm 2,8 tỷ USD từ đầu năm, còn 54,7 tỷ USD.

Trái với nhiều tỷ phú khác, tuần này là một tuần may mắn của tỷ phú Carlos Slim, “ông trùm” viễn thông người Mexico hiện đang giữ vị trí người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản của ông Slim tăng 2,9 tỷ USD trong tuần, đạt mức 70,7 tỷ USD, nhờ cổ phiếu của hãng America Movil tăng 8,4%. Mức tăng giá cổ phiếu này có được là do hoạt động mua lại cổ phiếu America Movil gia tăng, cũng như những tín hiệu lạc quan mới liên quan tới luật viễn thông của Mexico.

Tuần trước, giá cổ phiếu này giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 4 năm, kéo giá trị tài sản của ông Slim giảm 5 tỷ USD.

Theo Bloomberg, giá cổ phiếu các ngân hàng, công ty khai mỏ và xây dựng mà tỷ phú Slim đang nắm quyền kiểm soát đang có mức định giá cao đến nỗi, nếu các cổ phiếu này giảm giá về ngang với mức trung bình của các cổ phiếu cùng nhóm ngành, thì ông Slim sẽ để mất ngôi giàu nhất thế giới vào tỷ phú người Mỹ Bill Gates, nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft.

Năm nay 57 tuổi, Bill Gates hiện là người giàu thứ nhì thế giới với giá trị tài sản ròng 67,3 tỷ USD.

Xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index ước tính giá trị tài sản của những người giàu nhất thế giới dựa trên những biến động về kinh tế và thị trường cũng như các bản tin của Bloomberg News. Giá trị tài sản ròng của mỗi tỷ phú có trong mặt xếp hạng được cập nhật trong mỗi ngày làm việc vào lúc 5h30 chiều theo giờ New York và được tính bằng USD.