15:44 29/12/2010

Tháng 1/2011 sẽ công bố mặt bằng tiền lương

Vũ Quỳnh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ công bố mặt bằng tiền lương, tiền công trên thị trường lao động vào tháng 1/2011 tới

Năm 2010 dệt may không phải là ngành trả lương thấp nhất.
Năm 2010 dệt may không phải là ngành trả lương thấp nhất.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ công bố mặt bằng tiền lương, tiền công trên thị trường lao động vào tháng 1/2011 tới.

Bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương cho biết, mặt bằng tiền lương, tiền công trên thị trường lao động được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành điều tra, khảo sát tại 1.500 doanh nghiệp ở 15 tỉnh, thành phố trọng điểm, trong các loại hình doanh nghiệp trên cả nước theo từng ngành nghề và vị trí công việc.

Theo bà Minh, kết quả khảo sát nói trên cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong việc điều chỉnh tiền lương, tiền công. Các doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến việc điều chỉnh tiền lương, thưởng theo thị trường.

Một số ngành nghề đang trả lương cao trên thị trường là tài chính, ngân hàng, xây dựng…; Những vị trí đang được chú trọng và trả mức lương khá hấp dẫn là giám đốc điều hành và những vị trí quản lý chủ chốt.  Bà Minh cũng “tiết lộ”, một số ngành gia công như dệt may, da giầy năm 2010 không phải là những ngành trả lương thấp nhất.

Kết quả này cũng giúp Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đánh giá được mặt bằng chung tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cũng đã xem xét điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu, áp dụng  từ 1/1/2011 và 1/7/2011 tới.

“Từ năm 2011, Bộ Lao động Thương binh và xã hội sẽ thực hiện các cuộc điều tra mức lương ở các vị trí công việc theo từng tháng và công bố rộng rãi, kích thích các doanh nghiệp trả lương theo thị trường, ổn định đời sống cho lao động”, bà Minh cho biết thêm.