10:40 14/08/2008

Thiệt hại không dưới 2.000 tỷ đồng do mưa lũ

Đình Nam

Ước tính, thiệt hại ban đầu do mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc là không dưới 2.000 tỷ đồng

Các tỉnh miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề về người và của trong đợt thiên tai này.
Các tỉnh miền núi phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề về người và của trong đợt thiên tai này.
Báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương ngày 13/8 cho biết nước lũ đang rút dần trên các dòng sông, khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Quảng Ninh đã không gây ra mưa lớn như dự báo.

Hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ... đã được khai thông để đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thống kê tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đến nay đã có 119 người chết, 40 người mất tích do mưa lũ, 220 cầu cống bị sập, trôi, gần nửa triệu mét khối đất đá sạt lở xuống các đường giao thông, 18.000 căn nhà bị ngập, sập, cuốn trôi, trên 15.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng...

Ước tính thiệt hại ban đầu không dưới 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mưa lớn do áp thấp nhiệt đới đã gây ra lũ trên sông suối ở Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Cẩm Phả làm 1 người chết, 4 người mất tích...

Hiện các địa phương đã tiếp nhận và hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ gần 10 tỷ đồng, hàng trăm tấn gạo, mỳ tôm, hàng tấn hóa chất khử trùng và thuốc để phòng chống dịch bệnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, mực nước lũ trên các sông Bắc bộ sẽ tiếp tục xuống khi các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang đóng bớt các cửa xả đáy.