10:27 09/01/2010

Thưởng Tết Canh Dần: Cao nhất 389 triệu đồng

Vũ Quỳnh

Mức thưởng Tết cao nhất là 389 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI trên địa bàn Tp.HCM.

Mức thưởng tết bình quân năm nay khoảng gần 2 triệu đồng/người.
Mức thưởng tết bình quân năm nay khoảng gần 2 triệu đồng/người.
Chiều 8/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp báo về tình hình tiền lương 2009 và công bố mức  thưởng Tết 2010 trong các loại hình doanh nghiệp. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất là 389 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI trên địa bàn Tp.HCM.

Bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ tiền lương, tiền công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, qua báo cáo của 63 sở lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban quản lý các khu công nghiệp cho thấy, năm nay mức thưởng Tết nhìn chung cao hơn năm ngoái.

Cụ thể, mức thưởng Tết đối với người lao động bình quân chung khoảng 1,85 triệu đồng/người, cao hơn so với năm 2008 khoảng 300 ngàn đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng trung bình khoảng 2,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh khoảng 1,4 triệu đồng/người và doanh nghiệp FDI khoảng 1,9 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết kỷ lục cho người lao động năm nay được ghi nhận là 389 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI, cao hơn mức kỷ lục Tết 2009 và 2008 (năm 2009, mức thưởng kỷ lục là 330 triệu đồng và năm 2008 là 240 triệu đồng). Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp của khối này thưởng cho người lao động chỉ có 50.000 đồng.

Mức thưởng Tết thấp nhất đối với người lao động năm nay là 30.000 đồng, thấp hơn mức thưởng thấp nhất của năm 2009, của một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng cao nhất của khối doanh nghiệp dân doanh là 185 triệu đồng.

Doanh nghiệp Nhà nước có mức thưởng cao nhất là 99,7 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng.