07:37 01/10/2008

“Vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 - 7%”

Từ Nguyên

Dù nền kinh tế vẫn còn những khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 - 7% trong năm nay

Chính phủ đánh giá, nhìn chung, trong thời gian qua, nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, lạm phát đã bước đầu được kiểm soát, các vấn đề kinh tế vĩ mô đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Chính phủ đánh giá, nhìn chung, trong thời gian qua, nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, lạm phát đã bước đầu được kiểm soát, các vấn đề kinh tế vĩ mô đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Dù nền kinh tế vẫn còn những khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 - 7% trong năm nay.

Đó là thông tin do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 30/9 tại Hà Nội.

Phấn đấu GDP đạt 7% cả năm

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin với báo giới những kết quả đạt được của nền kinh tế trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm, cũng như những tư tưởng chỉ đạo, điều hành nền kinh tế trong thời gian tới của Chính phủ, đã được Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nhất trí thông qua tại phiên họp thường kỳ trong hai ngày 29 và 30/9.

Theo đánh giá của Chính phủ, nhìn chung, trong thời gian qua, nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, lạm phát đã bước đầu được kiểm soát.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trong tháng 9 đã giảm xuống chỉ còn 0,18% so với tháng 8, còn 9 tháng so với tháng 12/2007 là 21,87%, và là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Đồng thời, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 6,52%, các lĩnh vực khác của nền kinh tế đều có chuyển biến tích cực, nhập siêu đã giảm dần, tỷ giá USD/VND đã ổn định trở lại và giao động nhẹ, thị trường chứng khoán vẫn giữ được thanh khoản, thu hút FDI tăng nhanh chóng…

Do vậy, Chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cho cả năm nay là 6,5% - 7% , không hạ thấp như khuyến nghị của một số tổ chức kinh tế.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng khẳng định, những khó khăn của nền kinh tế chưa phải đã hết, nhiều vấn đề vẫn cần phải được giải quyết. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP của quý 3 cao hơn quý 2, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP của 9 tháng đầu năm mới chỉ đạt 6.52% , trong đó tốc độ tăng trưởng của một số ngành như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ…chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, việc thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ một mặt đã phát huy tác dụng trong kiềm chế lạm phát, nhưng đồng thời cũng tác động đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, mà trước hết là các doanh nghiệp các ngành sản xuất đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là thách thức thức về vốn, lãi suất, chi phí tăng cao…

Do đó, Chính phủ xác định, để đạt mục tiêu GDP của năm nay là 7% thì GDP trong quý 4/2008 phải đạt 8,1%, mặc dù đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Trong điều hành, chủ trương của Chính phủ trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục thực hiện 8 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần và tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sẽ phải sửa Hiến pháp?

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đã thông qua đề án “Thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường và bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã”, do Bộ Nội vụ xây dựng.

Do đó, trong kỳ họp sắp tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét. Nếu được thông qua, đề án sẽ được áp dụng thí điểm tại một số địa phương nhằm tinh gọn bộ máy quản lý và tăng tính dân chủ, quyền hạn cho người dân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tuấn cũng cho biết, nếu đề án được thực hiện thì sẽ có một số điều không phù hợp với Hiến pháp, ví dụ như “UBND các cấp phải do hội đồng nhân dân cấp đó bầu ra”. Vì vậy, nếu không còn hội đồng nhân dân thì sẽ không phù hợp với Hiến pháp.

Do vậy, Bộ trưởng Tuấn cho biết, nếu đề án thí điểm được thực hiện tốt và hiệu quả thì Chính phủ phải xem xét trình Quốc hội sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với đề án và thực tiễn, để sau đó sẽ áp dụng đề án chính thức trên toàn quốc.