13:09 17/01/2010

Vinashin công bố lãi khoảng 1.000 tỷ đồng

Anh Quân

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam chính thức công bố đã cán đích kế hoạch kinh doanh năm 2009

Hoạt động sản xuất tại Công ty Đóng tàu Hạ Long - Ảnh: Anh Quân.
Hoạt động sản xuất tại Công ty Đóng tàu Hạ Long - Ảnh: Anh Quân.
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) chính thức công bố đã cán đích kế hoạch kinh doanh năm 2009.

Vinashin cho biết đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng sản lượng đạt trên 35,5 nghìn tỷ đồng, doanh thu đạt gần 31 nghìn tỷ đồng - tăng trưởng 6% so với năm 2008.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Tập đoàn Vinashin, dù vẫn đạt tăng trưởng 6% so với năm 2008 nhưng tốc độ tăng trưởng năm vừa qua thấp hơn nhiều so với những năm trước đó, thường vào khoảng 30%/năm.

Trao đổi với VnEconomy, người đứng đầu Vinashin cho biết lợi nhuận toàn Tập đoàn trong năm 2009 vẫn duy trì mức khả quan, khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn này đặc biệt khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản lượng và doanh thu của Tập đoàn Vinashin chỉ bằng 25% năm 2008; 9 tháng mới đạt khoảng 50% kế hoạch cả năm. Mục tiêu tăng trưởng sản lượng năm 2009 đã phải điều chỉnh từ 32% xuống còn 12%...

Những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên, theo Vinashin là do suy thoái kinh tế thế giới đã dẫn tới sự sa sút vận tải biển, một số đơn hàng ký kết trước đó bị cắt giảm, giãn tiến độ (khoảng 15% trong số 4 tỷ USD giá trị hợp đồng đã ký của Vinashin), ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, việc thiếu hụt vốn đầu tư, vốn cho sản xuất kinh doanh cũng khiến Vinashin gặp khó khăn rất lớn trong giai đoạn nửa đầu năm 2009.

“Khó khăn vẫn chưa hết, nhưng giá cước vận tải biển, thị trường đóng tàu đã nhích lên. Chúng tôi đặt mục tiêu năm 2010 tăng trưởng 15% so với năm 2009”, Chủ tịch Tập đoàn Vinashin cho biết.