09:42 22/11/2010

Vinashin khởi động đóng mới tàu cho Vinalines

Diệu Hương

Công ty Đóng tàu Hạ Long khởi động dự án đóng mới tàu trọng tải 47.500 tấn cho Vinalines

Quanh cảnh buổi lễ khởi động dự án.
Quanh cảnh buổi lễ khởi động dự án.
Sáng ngày 21/11, Công ty Đóng tàu Hạ Long, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), đã khởi động dự án đóng mới hai chiếc tàu trọng tải 47.500 tấn cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), nằm trong hợp đồng đóng 4 tàu đã ký.

Dự án đóng mới 4 chiếc tàu 47.500 tấn nằm trong kế hoạch phát triển đội tàu biển Việt Nam giai đoạn 2 của Chính phủ. “Đây là những con tàu lớn nhất từ trước đến nay mà Công ty Đóng tàu Hạ Long đóng mới cho ngành vận tải biển nước nhà”, bản thông cáo báo chí phát đi từ Vinashin cho hay.

Hai chiếc tàu đóng mới lần này là loại tàu chở hàng rời, do công ty Win-Win Engineering của Hàn Quốc thiết kế.

Tàu có chiều dài toàn bộ  190 m; chiều rộng lớn nhất 32,2 m; mớn nước đầy tải 10,7 m; chiều cao tới boong chính là 17 m. Máy chính của tàu là loại 6RTA48T-B công suất 8.730 KW, do hãng Warsila (Phần Lan) sản xuất, tốc độ khai thác 14,2 hải lý/giờ.

Tàu có 5 hầm hàng, các nắp hầm hàng đóng mở bằng pittông thủy lực, tổng dung tích hầm hàng 64.500 m3. Tàu do cơ quan đăng kiểm KR của Hàn Quốc duyệt thiết kế, trực tiếp giám sát thi công và phân cấp tàu với sự hợp tác với đăng kiểm Việt Nam.

“Sự kiện triển khai đóng mới hai tàu 47.500 tấn tại thời điểm hiện nay có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu thành công bước đầu trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu Vinashin một cách toàn diện… Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự ủng hộ và hợp tác tích cực của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong đó đặc biệt là Vinalines…”, nguồn tin từ Vinashin cho biết.