20:34 06/01/2011

Vinashin khởi động nhiệm vụ năm 2011

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì buổi làm việc đầu năm giữa Ban chỉ đạo tái cơ cấu và Vinashin

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những biến chuyển khá tích cực của Vinashin.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những biến chuyển khá tích cực của Vinashin.
Hôm nay (6/1), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc đầu năm giữa Ban chỉ đạo tái cơ cấu và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tình hình thực hiện các Quyết định 926, 2108/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Tập trung vào đóng mới, sửa chữa tàu

Trong năm 2010, với những bước tái cơ cấu mạnh mẽ, Tập đoàn đã hoàn thành hàng loạt hợp đồng bị chậm tiến độ trước đây, bàn giao 64 tàu với tổng giá trị hợp đồng 577 triệu USD, tích cực thực hiện chiến lược nội địa hóa, triển khai các dự án đầu tư vào công nghiệp phụ trợ như dự án thép Cái Lân, nhà máy động cơ diesel Mitsubishi, nhà máy cáp điện tàu thủy, vật liệu hàn,…

Trong kế hoạch 2011, Tập đoàn đã có các hợp đồng còn hiệu lực với 87 tàu giá trị 1,387 tỷ USD, có 16 tàu vừa được ký hợp đồng mới với giá trị hợp đồng 377 triệu USD.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hợp đồng sửa chữa tàu biển do đây là thị trường nhiều thuận lợi và nhìn chung hiệu quả cao hơn đóng mới.

Tập đoàn cũng sẽ tập trung đầu tư dứt điểm những hạng mục còn lại của các cơ sở sản xuất công nghiệp phụ trợ, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu đóng mới các tàu xuất khẩu, bổ sung trang thiết bị nâng cao năng lực các nhà máy đóng tàu.

Tập đoàn sẽ cải tiến mạnh mẽ công tác quản lý bằng việc kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tiến hành theo dõi, hạch toán riêng cho từng sản phẩm và cảnh báo đối với các sản phẩm có chi phí cao, sản phẩm có nguy cơ lỗ để kịp thời có giải pháp điều chỉnh, không để tình trạng thua lỗ tiếp diễn.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Chính phủ, đến nay Vinashin đã hoàn thành việc bàn giao các đơn vị, dự án về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một số doanh nghiệp về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Năm 2011, Tập đoàn có kế hoạch hoàn thành tái cơ cấu 117 đơn vị và hoàn thành toàn bộ vào năm 2013.

Đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ cần đảm bảo 3 tiêu chí trong tất cả các kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như tái cơ cấu trong năm 2011 của Tập đoàn - đó là tính hiệu quả, chất lượng và tiến độ.

Ghi nhận những biến chuyển khá tích cực của Tập đoàn, Phó thủ tướng cũng yêu cầu nhìn nhận, đánh giá kỹ hơn về những yếu kém để tập trung khắc phục quyết liệt hơn.

Đặc biệt cần có sự phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng hơn từ cấp lãnh đạo đến từng nhân viên trong quá trình hoạt động sắp tới cũng như mô hình quản lý, hạch toán cho từng dự án, từng hợp đồng.

“Cần phải cụ thể hóa các cam kết trách nhiệm cũng như quyền lợi của từng nhà máy đóng tàu, từng tổ đội sản xuất”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho ý kiến cụ thể, giải quyết một số vướng mắc, khó khăn của Vinashin như vấn đề vốn, hạ tầng, định giá tài sản, vốn thương hiệu cũng như các cơ chế chung, đặc thù.

Nguyên Linh (Chinhphu.vn)