03:33 23/11/2010

Vinashin thỏa thuận đóng 20 tàu cho Vinalines

Diệu Hương

Vinalines sẽ tiếp nhận các tàu đang đóng dở dang do các chủ tàu khác hủy hợp đồng và các tàu do Vinashin làm chủ đầu tư

Lễ ký kết thỏa thuận giữa lãnh đạo Vinashin và Vinalines.
Lễ ký kết thỏa thuận giữa lãnh đạo Vinashin và Vinalines.
Chiều nay, 22/11, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tổ chức ký kết thỏa thuận khung đóng mới 20 tàu biển.

Theo thỏa thuận khung này, Vinalines sẽ tiếp nhận các tàu đang đóng dở dang do các chủ tàu khác hủy hợp đồng và các tàu do Vinashin làm chủ đầu tư, bản thông cáo báo chỉ phát đi từ Vinashin cho biết.

Cụ thể, thỏa thuận bao gồm 10 tàu đang đóng tại Tổng công ty Nam Triệu; 4 tàu hàng đang đóng tại Tổng công ty Phà Rừng trọng tải 34.000 DWT; 4 tàu do Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp tàu thủy phía Nam làm chủ đầu tư; và 2 tàu hàng trọng tải 6.800 DWT đang đóng tại Công ty Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn.

Cũng trong dịp này, Vinaliness đã ký hợp đồng đóng mới 3 tàu chở hàng trọng tải 22.500 DWT với Tổng công ty Đóng tàu Bạch Đằng. Công ty Inlaco Sài Gòn (một đơn vị thành viên của Vinalines) cũng ký hợp đồng đóng 1 tàu chở hàng trọng tải 34.000 DWT với Công ty Công nghiệp Tàu thủy phà Rừng.

“Ba nội dung ký kết hôm nay tại thời điểm này có ý nghĩa rất to lớn. Nó thể hiện sự ủng hộ và quyết tâm to lớn của Đảng và Chính phủ đối với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước đồng thời đánh dấu thành công bước đầu trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu Vinashin một cách toàn diện, góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định sản xuất”, nguồn tin trên cho biết.