14:17 01/07/2009

Xe đạp Thống Nhất - Thương hiệu vượt thời gian

Quân Anh

Xe đạp Thống Nhất, một sản phẩm có thương hiệu đã vươn ra thế giới, song hành cùng nhịp thở hội nhập của đất nước

Xe đạp Thống Nhất ngày nay còn có thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao và kiểu dáng hiện đại.
Xe đạp Thống Nhất ngày nay còn có thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao và kiểu dáng hiện đại.
Có rất ít thương hiệu hàng tiêu dùng vượt qua được thời kỳ kế hoạch hóa tập trung mà vẫn giữ được vị thế hàng đầu cho đến ngày nay. Xe đạp Thống Nhất nằm trong số ít thương hiệu sản phẩm “vượt thời gian” như thế.

Chiếc xe đạp Thống Nhất, sản phẩm từng là tài sản lớn của một gia đình trong những năm bao cấp, thì nay vẫn còn được nhắc đến như một sản phẩm có thương hiệu đã vươn ra thế giới, song hành cùng nhịp thở hội nhập của đất nước.

Vẫn còn đó những mẫu xe một thời gắn với tà áo dài của người con gái Hà Nội, in sâu trong tiềm thức mỗi người Việt Nam, nhưng bên cạnh đó, xe đạp Thống Nhất ngày nay còn có thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao và kiểu dáng hiện đại.

Những xe đạp khung gấp, xe đạp thể thao, xe có giảm xóc, có may-ơ số chuyển đổi tốc độ… đã đưa Thống Nhất trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xe đạp tại Việt Nam.

Không những thế, thương hiệu sản phẩm xe đạp Thống Nhất, xe đạp Viha đã có mặt khắp các thị trường khó tính nước ngoài như Hoa Kỳ, EU, Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan, Malaysia, Singapore... vinh danh Thống Nhất là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong suốt các năm từ 2005 - 2008, với kim ngạch xuất khẩu trung bình 4 triệu USD/năm.

Động lực đã kéo xe đạp Thống Nhất “bứt phá” khỏi giai đoạn nhọc nhằn tồn tại sau khi xóa bỏ bao cấp là việc điều chỉnh hướng chiến lược phát triển đúng đắn, trong đó, mục tiêu quan trọng nhất được đặt ra là tiếp cận với công nghệ sản xuất phụ tùng, xe đạp hiện đại của thế giới.

Công ty đã đầu tư nhiều thiết bị mới, hiện đại nhằm rút ngắn khoảng cách về công nghệ so với sản phẩm nhập ngoại. Chỉ tính riêng trong vài năm gần đây, Công ty đã mạnh tay chi hơn 2 triệu USD mua sắm thiết bị, công nghệ từ Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan… trong đó, đặc biệt là hệ thống các máy ép nhựa cao cấp, dây chuyền sơn bột theo công nghệ Châu Âu...

Mới nhất là hai nhà máy, một tại Thanh Liệt ( Thanh Trì) và một tại Cầu Diễn (Từ Liêm - Hà Nội), đã được Công ty đầu tư mới, trang bị đồng bộ các hệ thống thiết bị, công nghệ cho phép sản xuất ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Những quy trình sản xuất manh mún trước đây, nay đã được sắp xếp, tổ chức lại thành một hệ thống đồng bộ, liên hoàn theo dây chuyền từ khâu chế tạo khung, phụ tùng linh kiện đến lắp ráp xe đạp hoàn chỉnh thành phẩm. Những nhà máy được đầu tư từ giai đoạn trước như Viha, Đống Đa, nay cũng được chuyên môn hóa theo từng loại sản phẩm. Nhờ thế, năng suất lao động đã được nâng lên rất nhiều.

Cho đến nay, Thống Nhất có khả năng chế tạo, lắp ráp hơn 100 cỡ, loại xe đạp từ thông dụng đến cấu tạo phức tạp, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với từng thì trường và thị hiếu của người dùng.  Hiện trung bình mỗi ngày Công ty xuất xưởng trên 600 xe các loại.

Nhằm duy trì vị thế đứng đầu về sản xuất, kinh doanh xe đạp trên thị trường trong nước, củng cố và từng bước tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, Công ty quán triệt phương châm hành động: “chỉ đưa ra thị trường sản phẩm loại A để đảm bảo uy tín”.

Để thực hiện đúng theo cam kết này, Công ty đã xây dựng và áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2001, hệ thống quản lý chất lượng về môi trường ISO 14000, hệ thống quản lý quốc tế IWAY, QWAY (IKEA) trong tất cả các khâu từ sản xuất, phân phối đến quản trị điều hành.

Khi đã có “sức”, có “tầm” về thiết bị công nghệ, Thống Nhất đã có thể đặt mình vào vị trí của khách hàng để phục vụ. Những nghiên cứu thị trường thường xuyên và có hệ thống giúp Thống Nhất nắm được mong muốn của khách hàng. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Thống Nhất liên tục được cải tiến, hoàn thiện và nâng cấp cả về chức năng sử dụng và chất lượng phụ tùng.

Cũng thông qua việc nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, Thống Nhất đã phát triển nhiều sản phẩm mới thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng, giúp cho xe đạp Thống Nhất luôn làm chủ thị trường, dẫn đầu xu hướng thời trang xe đạp trong nước.

Trong mấy năm trở lại đây, Công ty đã phát triển thêm hàng trăm mặt hàng mới, trong đó đặc biệt là các loại xe đạp địa hình, xe đạp thể thao - thời trang, xe đạp dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên và người thành thị, xe đạp không xích, các loại xe đạp điện và xe đạp chuyên dụng cho người nông thôn, miền núi…

Dịp khai giảng năm học mới 2008, Thống Nhất đã đưa ra giới thiệu 10 mẫu xe đạp mới với kiểu dáng, màu sắc rất phong phú, đặc biệt có nhiều tính năng vượt trội như: xe biểu diễn BMX, khung xe bằng inox, xe có giảm xóc, có may-ơ số chuyển đổi tốc độ…

Một số dòng xe cao cấp với nhiều tính năng ưu việt cũng được Công ty phát triển trong thời gian gần đây như xe leo núi Sport vành 2 lớp cao cấp, xe leo núi vành hợp kim nhôm, xe @ Spring, dòng xe 9X Bike, xe đạp trẻ em có giảm sóc, xe mini…

Xe đạp Thống Nhất luôn là lựa chọn số một của nhiều đối tượng người tiêu dùng, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên. Trong nhiều năm liền, Thống Nhất luôn đạt tốc độ tăng trưởng từ 22-25% cả về giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, doanh thu và lợi nhuận.