10:45 25/09/2018

Hãng đồ hiệu Versace có thể sắp về tay Michael Kors với giá 2 tỷ USD

Thăng Điệp

Hãng thời trang Michael Kors của Mỹ sắp thâu tóm công ty đồ xa xỉ Versace của Italy với giá khoảng 2 tỷ USD

Sau nhiều năm dài chật vật sau cái chết của nhà sáng lập Gianni Versace, hãng đồ hiệu này đã có lãi trở lại vào năm 2017 và đạt doanh thu gần 800 triệu USD - Ảnh: WSJ.
Sau nhiều năm dài chật vật sau cái chết của nhà sáng lập Gianni Versace, hãng đồ hiệu này đã có lãi trở lại vào năm 2017 và đạt doanh thu gần 800 triệu USD - Ảnh: WSJ.

Hãng thời trang Michael Kors của Mỹ sắp thâu tóm công ty đồ xa xỉ Versace của Italy với giá khoảng 2 tỷ USD - hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 24/9. Nguồn tin cho biết thương vụ có thể sẽ được công bố chính thức ngay trong tuần này.

Gia đình Versarce hiện nắm 80% cổ phần của hãng thời trang do Gianni Versace sáng lập. Công ty đầu tư cổ phần tư nhân Blackstone nắm 20% còn lại.

Trong những năm gần đây, Michael Kors đẩy mạnh cuộc cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực bán lẻ thời trang cao cấp, như LVMH - hãng mẹ của Louis Vuitton, hay Tapestry - công ty mẹ của Coach và Kate Spade. Năm ngoái, Michael Kors chi 1,2 tỷ USD để thâu tóm thương hiệu giày hạng sang Jimmy Cho.

Tuy nhiên, giới đầu tư tỏ rõ thái độ hoài nghi và thận trọng, khiến giá cổ phiếu Michael Kors giảm 7% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Một số chuyên gia cho rằng Michael Kors có thể bị "hớ" khi trả 2 tỷ USD cho thương vụ này, bởi một lẽ là suốt nhiều năm qua Versace hầu như không có lãi.

Ông Neil Saunders, Giám đốc công ty tư vấn GlobalData Retail, nói với trang CNN Money rằng việc thâu tóm Versace sẽ mang về cho Michael Kors một "thương hiệu có sức hút lớn hơn và địa vị toàn cầu thực sự".

Sau nhiều năm dài chật vật sau cái chết của nhà sáng lập Gianni Versace, hãng đồ hiệu này đã có lãi trở lại vào năm 2017 và đạt doanh thu gần 800 triệu USD.

Theo ông Saunders, Michael Kors nên có một số điều chỉnh đối với thương hiệu Versace, chẳng hạn cắt bỏ những yếu tố rườm rà, để tạo sức hút lớn hơn đối với khách hàng hiện đại. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, việc thâu tóm Versace sẽ giúp Michael Kors cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ lớn hơn.

"Việc sở hữu một thương hiệu như Versace sẽ không giúp cho bản thân thương hiệu Michael Kors trở nên hấp dẫn hơn, nhưng sẽ giúp Michael Kors có được vị thế cạnh tranh tốt hơn trên các phân khúc thị trường khác nhau", ông Saunders nhận định.