23:26 07/12/2018

Hàng loạt tỉnh, thành có tân chủ tịch, phó chủ tịch

Song Hà

Các tỉnh, thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế và Trà Vinh vừa có lãnh đạo mới

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng các cá nhân vừa được bầu vào chức vụ mới.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng các cá nhân vừa được bầu vào chức vụ mới.

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế và Trà Vinh vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Theo đó, ngày 6/12, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình (khóa 17) đã bầu ông Trần Công Thuật, Phó bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thay ông Nguyễn Hữu Hoài nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trần Công Thuật sinh ngày 27/6/1961 tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; có trình độ Cử nhân sư phạm sinh học, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Cùng ngày,  tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 7 đã bầu ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh vào Ủy viên UBND tỉnh. Đồng thời tiến hành miễn nhiệm một số chức danh do chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Kỳ họp họp thứ 9, Khóa 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã bầu ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa 9, các đại biểu đã bầu ông Lê Văn Hẳn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Trà Vinh giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, ngày 5/12, Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã bầu ông Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Trong khi ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.