14:04 03/07/2019

Hơn 700.000 người ở Nhật phải sơ tán vì mưa lớn kỷ lục

Thăng Điệp

Một đợt mưa lớn chưa từng thấy đang xảy ra ở vùng Kagoshima thuộc đảo Kyushu miền Nam Nhật Bản

Mưa lớn ở Miyazaki, Nhật Bản, ngày 2/7 - Ảnh: AP/Bloomberg.
Mưa lớn ở Miyazaki, Nhật Bản, ngày 2/7 - Ảnh: AP/Bloomberg.

Nhà chức trách Nhật Bản đã yêu cầu hơn 700.000 người ở vùng Kagoshima thuộc đảo Kyushu miền Nam nước này sơ tán để tránh đợt mưa kỷ lục được dự báo sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Theo tin từ Bloomberg, Cơ quan Dự báo khí tượng - thủy văn Nhật Bản đã cảnh báo người dân "hết sức thận trọng" về nguy cơ xảy ra lở đất và lũ lụt. Cơ quan này cũng cho biết có thể ra "cảnh báo khẩn cấp" - loại cảnh báo được sử dụng cho những sự kiện thời tiết cực đoan vài thập kỷ mới xảy ra một lần - nếu mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ tại cùng một khu vực.

Theo dự báo, lượng mưa ở Kyushu đến 6h sáng ngày thứ Năm sẽ lên tới 35 cm. Đó là thời điểm mà front Baiu, hình thế gây mưa lớn ở Nhật Bản, được dự báo sẽ bao phủ hòn đảo này.

Cư dân tại các khu vực được dự báo bị ảnh hưởng bởi mưa lớn đã được nhà chức trách thúc giục sơ tán sớm nhất có thể đến các trung tâm tránh trú, thường là phòng thể chất của các trường học hoặc các tòa nhà công cộng.

Một phụ nữ ngoài 70 tuổi ở Kagoshima đã thiệt mạng sau khi ngôi nhà của bà bị một trận lở đất ập vào - đài truyền hình NHK đưa tin. Ngoài ra, chưa có thêm thông tin nào khác về thương vong.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi người dân tuân thủ cảnh báo của cơ quan chức năng và hành động sớm để bảo toàn sinh mạng. Ông Abe cũng cho biết 14.000 binh sỹ quân đội Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ người dân.

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp, được Nhật Bản áp dụng từ năm 2013, sẽ được kích hoạt nếu "có khả năng lớn xảy ra thảm họa". Cơ quan Dự báo khí tượng - thủy văn Nhật Bản đã không ít lần bị chỉ trích, bao gồm trong vụ động đất-sóng thần xảy ra năm 2011. Các nhà phê bình cho rằng cơ quan này đã không cảnh báo người dân đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của thảm họa sắp xảy ra.

Những năm gần đây, Nhật Bản liên tục đưa ra cảnh báo cấp độ cao về thời tiết mưa lớn, cũng như những trận bão biển vốn thường xuyên xảy ra ở nước này. Hầu hết lãnh thổ Nhật Bản trải qua mùa mưa hàng năm từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7, nhưng những năm gần đây thời tiết trong khoảng thời gian này trở nên cực đoan hơn và lũ lụt thường xảy ra.

Vào năm ngoái, một trận mưa lịch sử ở miền Tây nước Nhật đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và gây gián đoạn sản xuất nhiều nhà máy ở khu vực. Năm 2014, mưa lớn khiến hơn 70 người ở Hiroshima thiệt mạng.