08:00 17/11/2017

Loạt dự án của tập đoàn có resort phục vụ APEC

Nguyên Đỗ

Không chỉ có resort hàng đầu châu Á phục vụ APEC, Empire Group còn sở hữu một tổ hợp du lịch, giải trí đẳng cấp tại Đà Nẵng

 Khu nghỉ dưỡng Naman Retreat – Nơi đón tiếp phu nhân của các nguyên thủ quốc gia tham dự APEC.
Khu nghỉ dưỡng Naman Retreat – Nơi đón tiếp phu nhân của các nguyên thủ quốc gia tham dự APEC.

Tuần lễ cấp cao APEC trở thành sự kiện tâm điểm của năm 2017. Để nâng tầm vị thế nước nhà trong mắt bạn bè quốc tế, những resort tốt nhất đã được chọn lựa để phục vụ APEC. Naman Retreat là một trong số đó. Đây là resort 2 lần liên tiếp (2016, 2017) được vinh danh là khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á trong lễ trao giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards).

Loạt dự án lớn

Naman Retreat thuộc sở hữu của Empire Group - một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu thị trường hiện nay. Không chỉ khu resort cao cấp này, Empire Group còn sở hữu một dự án nằm đối diện Naman Retreat - tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay.

Hơn 1 năm trước, vào tháng 6/2016, Cocobay Đà Nẵng chính thức ra mắt thị trường. Dự án có quy mô 31 ha với tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng. Cocobay sẽ được đầu tư hệ thống tiện ích phong phú, hiện đại để trở thành một điểm đến vui chơi thú vị hàng đầu cả nước và vươn xa lên tầm quốc tế, trở thành "định vị điểm" cho du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Những người sáng lập nên Cocobay thậm chí còn có tham vọng biến tổ hợp này trở thành một "Las Vegas Á Châu".

Đúng 1 năm kể từ ngày giới thiệu, tháng 7/2017, Cocobay đã chính thức hiện diện trên đất Đà Nẵng. 960 phòng khách sạn Boutique hotel, nhiều nhà hàng độc đáo, đa phong cách như Chợ Xưa, Cococita, Nhậu Zô, Tanuki, Mei Li Dimsum… cùng một loạt điểm ẩm thực đường phố thú vị đã đi vào phục vụ du khách.

Đến Cocobay, khách du lịch được trải nghiệm những dịch vụ giải trí lần đầu có mặt tại Việt Nam. Đầu tiên là tuyến phố đi bộ đầy sắc màu với những hoạt động đường phố sôi nổi: biểu diễn carnaval, nhảy hip-hop, tung hứng, DJ, diễu hành trống hay các màn trình diễn vũ đạo đỉnh cao từ vũ điệu Belly Dance sexy, Zulu hoang dã của vùng đất Nam Phi đến Flamenco rực rỡ của Mỹ La Tinh.

Đặc biệt, chương trình mỗi tuần một món quà bất ngờ với sự xuất hiện và biểu diễn của những ca sĩ hàng đầu Việt Nam đã thu hút rất đông du khách.

Đáng chú ý nhất ở Cocobay phải kể đến chuỗi ẩm thực ấn tượng và độc đáo. Không cần phải rong ruổi quá xa ở các nước trên thế giới để có thể thưởng thức món ngon, ngay tại Cocobay, du khách sẽ mê mẫn khi hội tụ đầy đủ mọi tinh hoa ẩm thực trên thế giới.

Bạn có thể chọn buffet Chợ Xưa để tận hưởng trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Việt, chọn Cococita để thưởng thức món Cocktail quyến rũ của vùng đất Mexico, Tanuki sẽ yêu chiều vị giác bằng món sashimi tinh tế của Nhật, sự cầu kỳ toàn mỹ của ẩm thực Trung Hoa ở Mei Li Dimsum hay có cả một nhà hàng ẩm thực Detox thanh khiết bảo vệ sức khỏe của du khách ở Coco Ocean-Spa Resort.

Ấn tượng hơn cả chính là nhà hàng Nhậu Zô với phong cách "sàn bia chứng khoán" độc đáo cùng những món ngon thượng hạng sẽ là địa điểm để vui chơi thoải mái cùng bạn bè và gia đình. Không chỉ vậy, từ các điểm ăn uống dân dã đường phố đến nhà hàng sang trọng đạt chuẩn Michelin, tất cả đều không thiếu ở Cocobay.

Empire Group còn cho biết, Trung tâm giải trí Coco Entertainment Hall đang trong quá trình xây dựng sẽ đi vào hoạt động trong quý 2/2018 sẽ là điểm nhấn của Cocobay. Đây là nơi mà du khách trong và ngoài nước khi đến với Cocobay sẽ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn nghệ thuật, giải trí.

Chuỗi cửa hàng mua sắm, trung tâm thương mại cũng được đầu tư chuẩn mực ở Cocobay. Du khách thỏa sức thể hiện gu thời trang của mình qua những thương hiệu nổi tiếng.

Bằng cách tạo nên một tổ hợp giải trí đúng nghĩa - nơi hội tụ các tiện ích, dịch vụ vui chơi với quy mô và tầm vóc quốc tế, Cocobay sẽ thu hút một lượng khách đến rất đông đến lưu trú, dự kiến bình quân 2 triệu lượt mỗi năm.

Tổ hợp resort chủ đề chuyên việt tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư

undefined - Ảnh 1.

Thiết kế cổ tích ở tòa condotel Coco Wonderland Resort

Không chỉ trở thành điểm đến giải trí của thế giới, Cocobay còn là tổ hợp resort chủ đề lớn bậc nhất Việt Nam hiện tại. Đến với Cocobay, bất cứ du khách nào cũng tìm thấy một nơi thuộc riêng về mình. Mỗi dự án thành phần một thông điệp lưu trú thú vị: Cocobay Towers cho khách hàng Boutique Hotels cho giới trẻ thích mê "xê dịch", Wellness Condotel phục vụ nhu cầu làm đẹp và phục hồi năng lượng, Smart Condotel cho giới trẻ năng động …

Và mới nhất, tòa condotel hướng đến trẻ em có tên Coco Wonderland Resort vừa ra mắt thị trường và nhận được sự chú ý từ nhà đầu tư.

Khi lưu trú và vui chơi tại dự án, các em nhỏ sẽ được trải nghiệm không gian thần tiên trong các câu chuyện cổ tích với vườn kỳ diệu Fairy Garden, Làng Nấm Xì-Trum, rừng cây ánh sáng, hồ nước phép thuật, mê cung, gương thần hóa phép, Cỗ Xe Bí Ngô biến hình và những ngôi nhà trên cây thú vị. Không chỉ vậy, toàn bộ các tiện ích khác như hồ bơi, coffee shop, pool bar & ice-cream, lounge… đều được thiết kế với sắc màu thần tiên.

Đây cũng chính là bước đi của Empire Group, bởi tiềm năng trong ngành dịch vụ vui chơi thiếu nhi được nhận định trị giá hàng tỷ USD. Chỉ cần Empire Group biết khai thác đúng cách, phát triển mạnh hơn để mở rộng quy mô, cải tiến chất lượng dịch vụ thì sẽ thành công và nhà đầu tư chọn dự án này cũng nhận lại mức lợi nhuận cao.

Hiện mỗi căn Coco Wonderland Resort có giá 1,8 tỷ, nhà đầu tư chỉ phải thanh đúng 1 lần duy nhất số tiền 720 triệu. Toàn bộ số còn lại (60% giá trị căn condotel), ngân hàng SHB sẽ hỗ trợ vay trong 20 năm. Empire Group cho biết, dự án được cam kết lợi nhuận tối thiểu 12%/năm trong 8 năm. Tức với căn condotel có giá 1,8 tỷ đồng, mỗi năm khách sẽ nhận đều đặn tối thiểu 216 triệu đồng.

Từ năm thứ 9 trở đi, khách sẽ được Empire Group chia sẻ 80% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh phòng. Với mức giá thuê phòng trung bình của khách sạn 4 sao ở Đà Nẵng là 2,4 triệu/đêm, mức lấp đầy bình quân 65% (mức bình quân của khối khách sạn 4-5 sao) thì thì doanh thu của mỗi căn Coco Wonderland Resort (giá 1,8 tỷ) hàng năm vào khoảng 570 triệu; trừ đi chi phí vận hành, bảo trì và bán hàng thì lợi nhuận thu về khoảng 370 triệu. Trong đó, lợi nhuận mà khách hàng nhận được tầm 290 triệu/năm.