11:19 10/06/2019

Mặc xung đột với Mỹ, thặng dư thương mại Trung Quốc vẫn tăng

Thăng Điệp

Dữ liệu vừa công bố cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 5 lớn hơn nhiều so với dự báo

Những container hàng hóa ở cảng Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: Getty/CNBC.
Những container hàng hóa ở cảng Thượng Hải, Trung Quốc - Ảnh: Getty/CNBC.

Số liệu do Trung Quốc công bố sáng 10/6 cho thấy thặng dư thương mại của nước này trong tháng trước lớn hơn nhiều so với dự báo, bất chấp cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ kéo dài.

Hãng tin CNBC dẫn báo cáo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết giá trị xuất khẩu tính bằng đồng USD tăng 1,1%, trong khi giá trị nhập khẩu giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước khi số liệu này được đưa ra, các chuyên gia dự báo xuất khẩu và nhập khẩu tháng 5 của Trung Quốc cùng giảm 3,8%.

Vì vậy, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 5 là 41,65 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với mức dự báo thặng dư 20,5 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Trong tháng 4, thặng dư thương mại của Trung Quốc là 13,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức dự báo thặng dư 35 tỷ USD, do nhập khẩu bất ngờ tăng 4% và xuất khẩu giảm 2,7%.

5 tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tính bằng Nhân dân tệ giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ giảm 26%. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong 5 tháng là 750,6 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 108 tỷ USD.

Nhập khẩu đậu tương Mỹ vào Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm giảm 12,2%.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là một vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump không hài lòng và "gây chiến" thương mại với Bắc Kinh. Đến nay, chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kéo dài hơn 1 năm.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung bất ngờ lâm bế tắc vào đầu tháng 5, và hai bên đã quay trở lại với việc áp thuế lên hàng hóa của nhau sau hơn 4 tháng "đình chiến". Ông Trump đã dọa sẽ áp thêm thuế lên hơn 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nữa.

Vào cuối tháng 6 này, ông Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Vào cuối tuần vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói với CNBC rằng nếu cuộc gặp không đạt kết quả tốt, ông Trump sẽ tiếp tục áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc.