10:23 29/10/2018

Máy bay chở 188 người của Indonesia rơi xuống biển

Diệp Vũ

Máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737 Max 8, đánh dấu lần đầu tiên một máy bay thuộc dòng này bị rơi

Lion Air là một hãng hàng không giá rẻ, bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2000.
Lion Air là một hãng hàng không giá rẻ, bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2000.

Một máy bay của hãng hàng không Lion Air có trụ sở ở Indonesia đã rơi xuống biển khi đang trên đường bay từ Jakarta tới Pangkalpinang - hãng tin Bloomberg dẫn thông tin từ cơ quan cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết sáng 29/10.

Máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737 Max 8, đánh dấu lần đầu tiên một máy bay thuộc dòng này bị rơi. Trên máy bay có 188 người, trong đó có 171 hành khách gồm 3 trẻ em, và 7 thành viên phi hành đoàn - nhà chức trách công bố trong một cuộc họp báo ở Jakarta.

Chuyến bay mang số hiệu JT 610 cất cánh ở Jakarta lúc 6h20 sáng và mất liên lạc chỉ 13 phút sau đó. Máy bay được cho là đã rơi xuống biển Java, cách sân bay Jakarta khoảng 15 dặm. Hiện công tác cứu hộ đã bắt đầu được triển khai.

Theo dữ liệu từ trang Flightradar24.com, chiếc máy bay gặp nạn đã đạt độ cao khoảng 1.700 mét trước khi sụt độ cao nhanh chóng vào lúc 6h31 sáng và rơi xuống.

Lion Air là một hãng hàng không giá rẻ, bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2000. Hãng này hoạt động trên 183 tuyến bay nội địa và một số tuyến quốc tế như Singapore, Malaysia, Saudi Arabia và Trung Quốc.

Là một hãng hàng không tư nhân, Lion Air là một trong những khách hàng lớn nhất của cả Boeing và Airbus tại thị trường châu Á. Tháng 2/2012, hãng này đặt mua 201 máy bay 737 Max và 29 chiếc 737-900 của Boeing, trị giá 22,4 tỷ USD theo giá niêm yết.

Lần gần đây nhất một vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Indonesia là vào tháng 12/2014, khi một chiếc Airbus A320 của hãng AirAsia Indonesia chở 162 người rơi xuống biển khi đang trên đường từ Surabaya tới Singapore.