10:12 08/11/2018

Mỹ chốt thuế chống bán phá giá tấm hợp kim nhôm Trung Quốc

Thăng Điệp

Năm 2017, Mỹ nhập khẩu khoảng 900 triệu USD các sản phẩm tấm hợp kim nhôm thông thường từ Trung Quốc

Nhiều doanh nghiệp nhôm Mỹ đã cáo buộc về sự gia tăng mạnh mẽ của "nhập khẩu tấm hợp kim nhôm thông thường giá rẻ từ Trung Quốc" - Ảnh: Reuters.
Nhiều doanh nghiệp nhôm Mỹ đã cáo buộc về sự gia tăng mạnh mẽ của "nhập khẩu tấm hợp kim nhôm thông thường giá rẻ từ Trung Quốc" - Ảnh: Reuters.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 7/11 đưa ra mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp cuối cùng đối với các sản phẩm tấm hợp kim nhôm thông thường (common alloy aluminum sheet) có xuất xứ Trung Quốc.

Theo đó, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp cuối cùng đối với các sản phẩm này sẽ có thuế suất tương ứng lần lượt là 96,3% và 176,2%.

Quyết định trên đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1985 mức thuế cuối cùng (final duties) được đưa ra trong một vụ kiện phòng vệ thương mại được khởi xướng bởi Chính phủ Mỹ.

Từ khi lên cầm quyền, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cam kết có cách tiếp cận cứng rắn hơn trong thực thi pháp luật về thương mại. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ đã có thêm nhiều vụ áp thuế chống bán phá giá nhằm bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả mọi việc trong phạm vi thẩm quyền của mình theo quy định của luật pháp Mỹ để hạn chế dòng chảy của hàng hóa bán phá giá hoặc được trợ cấp vào thị trường Mỹ", Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp cuối cùng đối với tấm hợp kim nhôm thông thường của Trung Quốc đã giảm so với mức thuế sơ bộ mà Bộ Thương mại Mỹ đưa ra hồi tháng 4 và tháng 7. Tổng mức thuế của mỗi loại thuế này sau hai lần áp trước đó tương ứng là 198,4% và 280,46%.

Năm 2017, Mỹ nhập khẩu khoảng 900 triệu USD các sản phẩm tấm hợp kim nhôm thông thường từ Trung Quốc, Bộ Thương mại Mỹ cho hay. Những sản phẩm này được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực như giao thông, xây dựng, điện và hàng hải.

Theo dự kiến, vào ngày 20/12 tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của cơ quan này. Hồi tháng 1, ITC nhất trí tiến hành điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tấm hợp kim nhôm thông thường từ Trung Quốc.

Một loạt công ty sản xuất nhôm Mỹ gồm Aleris, Arconic, Constellium, Jupiter Aluminum, JW Aluminum và Novelis tháng 12 năm ngoái đã ra điều trần về điều mà họ cho là sự gia tăng mạnh mẽ của "nhập khẩu tấm hợp kim nhôm thông thường giá rẻ từ Trung Quốc".

Các công ty này nói rằng nhập khẩu tấm hợp kim nhôm thông thường từ Trung Quốc vào Mỹ đã tăng gần 750% trong thập kỷ qua, trong đó tăng hơn 91% từ năm 2014-2017. Các công ty cho rằng sự gia tăng nhập khẩu đó dẫn tới "thị phần tăng lên mạnh mẽ cho nhôm Trung Quốc, gây thiệt hại cho ngành sản xuất nhôm của Mỹ".