10:46 26/11/2018

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư

Thăng Điệp

Nhà chức trách Mỹ ngày 25/11 đã đóng cửa khẩu có đông người qua lại nhất ở biên giới nước này với Mexico

Nhà chức trách Mỹ ngày 25/11 đã đóng cửa khẩu có đông người qua lại nhất ở biên giới nước này với Mexico, đồng thời sử dụng lựu đạn hơi cay và súng bắn hơi cay để ngăn dòng người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vượt biên vào Mỹ.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 1.

Những người di cư bỏ chạy tán loạn khi lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ dùng lựu đạn hơi cay ném về phía họ - Ảnh: Reuters.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump đã thề rằng những người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ để xin tị nạn sẽ không dễ dàng vượt qua biên giới. Cửa khẩu San Ysidron nằm giữa San Diego của Mỹ và Tijuana của Mexico đã bị đóng cửa vào ngày Chủ nhật, gây gián đoạn dòng chảy thương mại tại một trong những đường biên giới trên bộ có mật độ giao thông đông đúc nhất ở bán cầu Tây - Ảnh: Reuters.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 3.

Một bé gái di cư người Honduras òa khóc sau khi chạy trốn khỏi lựu đạn hơi cay của lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ ngày 25/11 - Ảnh: Reuters.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 4.

Binh sỹ quân đội và lính biên phòng Mỹ bắn hơi cay về phía dòng người di cư đang tìm cách vượt biên từ Mexico vào Mỹ. Tình hình biên giới Mỹ-Mexico trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây, khi hàng nghìn người di cư từ khu vực Trung Mỹ di chuyển qua Mexico để tìm cách sang Mỹ - Ảnh: Reuters.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 5.

Một người di cư chạy trốn khỏi làn hơi cay của lực lượng Mỹ. Chính phủ Mexico cho biết đã bắt giữ gần 500 người di cư tìm cách vượt biên trái phép sang Mỹ và tuyên bố sẽ ngay lập tức trục xuất những người này - Ảnh: Reuters.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 6.

Những người di cư chủ yếu là người Honduras muốn chạy trốn khỏi cảnh đói nghèo và bạo lực ở quê nhà. Nhiều người trong số họ tuyên bố sẽ đợi ở Tijuana cho tới khi nào có thể xin tị nạn ở Mỹ, bất chấp Mỹ thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới - Ảnh: Reuters.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 7.

Người di cư đứng gần hàng rào biên giới giữa Mexico và Mỹ, đối mặt với lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ - Ảnh: Reuters.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 8.

Một phụ nữ di cư bị cảnh sát Mexico chặn lại khi tìm cách lại gần hàng rào biên giới Mexico-Mỹ hôm 25/11 - Ảnh: Reuters.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 9.

Người di cư vượt qua sông Tijuana ở biên giới Mexico-Mỹ để tiến về hàng rào biên giới - Ảnh: Reuters.

Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, dùng hơi cay ngăn dòng người di cư - Ảnh 10.

Người di cư cầm cờ Mỹ và cờ Honduras tụ tập ở hàng rào biên giới Mexico-Mỹ. Nhiều người đồng thanh hô vang: "Chúng tôi không phải là tội phạm! Chúng tôi là những người lao động chăm chỉ!" - Ảnh: Reuters.