22:46 08/08/2018

Mỹ hoàn tất danh sách đánh thuế thêm 16 tỷ USD hàng Trung Quốc

An Huy

Mỹ sẽ bắt đầu áp thuế 25% lên thêm 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nữa, bắt đầu từ ngày 23/8

Những container hàng hóa tại một bến cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 4/2018 - Ảnh: Reuters.
Những container hàng hóa tại một bến cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 4/2018 - Ảnh: Reuters.

Mỹ sẽ bắt đầu áp thuế 25% lên thêm 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nữa, bắt đầu từ ngày 23/8. Danh sách 279 dòng sản phẩm Trung Quốc bị đánh thuế theo kế hoạch này đã được văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) công bố ngày 7/8.

Theo hãng tin Reuters, đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại. Tháng trước, mức thuế 25% đã được Mỹ chính thức áp lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc, dẫn tới việc Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng Mỹ.

Về kế hoạch áp thuế lên 16 tỷ USD hàng Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đã thề sẽ có hành động trả đũa tương xứng.

Trong danh sách những mặt hàng bị áp thuế mà Mỹ vừa đưa ra có thiết bị bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc, dù nhiều con chip cơ bản trong số những sản phẩm này có nguồn gốc từ Mỹ, Đài Loan hoặc Hàn Quốc.

Ngoài ra, danh sách bị áp thuế còn bao gồm nhiều mặt hàng điện tử, nhựa, hóa chất và thiết bị đường sắt mà USTR cho là hưởng lợi từ tên "Made in China 2025" (Sản xuất tại Trung Quốc 2025) - chiến lược phát triển công nghiệp của Bắc Kinh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nước này trong những ngành công nghệ cao.

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA) đã bày tỏ thất vọng về quyết định của USTR giữ nguyên thiết bị bán dẫn trong danh sách áp thuế.

"Chúng tôi đã kêu gọi chính quyền một cách mạnh mẽ nhất có thể, rằng thuế quan áp lên thiết bị bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ gây tổn thất cho các nhà sản xuất con chip của Mỹ, chứ không phải khiến Trung Quốc thiệt hại, và sẽ không giúp ích gì cho việc ngăn chặn các chính sách thương mại có vấn đề và mang tính phân biệt đối xử của Trung Quốc", một tuyên bố của SIA có đoạn viết.

Sau thời gian tham khảo ý kiến công chúng kéo dài 46 ngày, USTR đã loại một số mặt hàng khỏi danh sách đánh thuế theo dự kiến ban đầu, nhưng phần lớn các mặt hàng khác được giữ nguyên.

Bản danh sách áp thuế mới nhất nâng tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế 25% lên 50 tỷ USD. Diễn biến này cho thấy cuộc chiến thương mại leo thang nhanh chóng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi hai bên liên tục "ăn miếng trả miếng" lẫn nhau.

Ông Trump hiện đang đe dọa sẽ áp thuế 25% thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa, và để ngỏ khả năng đánh thuế tổng cộng 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Những kế hoạch đánh thuế và đe dọa đánh thuế này đều nhằm buộc Trung Quốc thay đổi chính sách về bảo vệ tài sản trí tuệ, tiếp cận thị trường và trợ cấp công nghiệp.

Về kế hoạch đánh thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ áp thuế lên 60 tỷ USD hàng Mỹ.