10:28 29/10/2019

Mỹ-Trung phát loạt tín hiệu khả quan về thương mại

An Huy

Mỹ và Trung Quốc phát đi một loạt tín hiệu tích cực, khiến giới quan sát lạc quan về triển vọng ký kết một thỏa thuận

Các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ và Trung Quốc. Từ trái qua: Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - Ảnh: Getty/CNBC.
Các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ và Trung Quốc. Từ trái qua: Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - Ảnh: Getty/CNBC.

Mỹ tuyên bố có thể gia hạn việc miễn thuế quan trừng phạt đối với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump hy vọng ký thỏa thuận thương mại một phần với Trung Quốc sớm hơn kế hoạch, và Trung Quốc có thể sắp dỡ lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Mỹ.

Theo tin từ Reuters, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) ngày 28/10 cho biết Mỹ sẽ xem xét gia hạn miễn thuế quan trừng phạt đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đàm phán nhằm đạt thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1".

Nằm trong diện miễn thuế này là 1.000 sản phẩm thuộc kế hoạch áp thuế trừng phạt lên hàng hóa Trung Quốc mà chính quyền ông Trump triển khai vào tháng 7/2018. Theo dự kiến, đợt miễn thuế sẽ hết hạn vào ngày 28/12 năm nay nếu không được gia hạn.

Nếu việc miễn thuế được gia hạn, đây sẽ là một hành động thiện chí của Washington đối với Bắc Kinh trong quá trình đàm phán. Hồi tháng 9, Trung Quốc cũng có động thái tương tự, miễn thuế quan trừng phạt đối với một số mặt hàng nông sản quan trọng của Mỹ bao gồm đậu tương.

Cùng ngày 28/10, ông Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng thỏa thuận thương mại một phần với Trung Quốc. "Có thể chúng tôi sẽ đi trước kế hoạch trong việc ký kết một phần rất lớn trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tôi sẽ gọi đó là ‘giai đoạn 1’, nhưng đó là một phần rất lớn", ông Trump nói với báo giới, nhưng không đưa ra một mốc thời gian cụ thể nào.

Hôm thứ Sáu tuần trước, USTR tuyên bố Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần tới hoàn tất thỏa thuận "giai đoạn 1". Theo lời ông Trump vào tuần trước, thỏa thuận này sẽ giải quyết một số vấn đề về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và bao gồm một lời hứa của Trung Quốc về mua 40-50 tỷ USD nông sản Mỹ trong 2 năm.

Giới quan sát hiện đang kỳ vọng ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đặt bút ký thỏa thuận nói trên khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp bên lề kỳ họp thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Chile vào tháng tới.

Theo tiết lộ của giới thạo tin với Reuters, trong cuộc đàm phán đang diễn ra, Bắc Kinh muốn Washington dỡ một số thuế quan đang áp lên hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ. Washington muốn Bức Kinh đưa ra cam kết cụ thể về thời gian và giá cả mua nông sản, nhưng Trung Quốc muốn mua nông sản Mỹ tùy theo nhu cầu và điều kiện thị trường.

Trong một diễn biến tích cực khác, Trung Quốc ngày 28/10 tuyên bố sẵn sàng dỡ lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Mỹ áp dụng từ năm 2015. Không chỉ góp phần tạo bầu không khí tốt hơn cho đàm phán thương mại, một động thái như vậy còn giúp Trung Quốc giải tỏa "cơn khát" protein trong bối cảnh nguồn cung thịt lợn của nước này sụt giảm nghiêm trọng vì dịch tả lợn châu Phi. Do giá thịt lợn tăng cao, nhiều người Trung Quốc phải chuyển sang sử dụng các loại thịt khác, trong đó có thịt gà.

Giá cổ phiếu các công ty thịt lợn lớn của Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai nhờ thông tin trên. Cổ phiếu Sanderson Farms tăng tới 16%, mức tăng trong phiên mạnh nhất hơn 1 thập kỷ, cổ phiếu Pilgrim và Tyson tăng tương ứng 8,3% và 5,1%.

Việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu thịt gà Mỹ cũng sẽ giúp giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung thịt gà ở nước này. Trong 9 tháng đầu năm nay, số gà được giết mổ ở Mỹ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái và trọng lượng bình quân của mỗi con gà cũng tăng lên.