12:32 04/03/2019

Nga sẵn sàng đàm phán song phương với Mỹ về vấn đề Venezuela

An Huy

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng chỉ người dân Venezuela mới có quyền quyết định tương lai của mình”

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: Reuters.

Nga sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận song phương với Mỹ về vấn đề Venezuela, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo vào cuối tuần vừa rồi.

"Về đề nghị của Washington muốn tổ chức các cuộc tham vấn song phương về chủ đề Venezuela, Nga sẵn sàng tham gia", hãng tin CNBC dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố.

Moscow nói rằng điều quan trọng là đàm phán Nga-Mỹ về vấn đề Venezuela "phải tuân thủ nghiên ngặt các nguyên tắc trong Hiến chương Liên hiệp quốc, vì chỉ người dân Venezuela mới có quyền quyết định tương lai của mình".

Nga và Mỹ hiện đang mâu thuẫn xung quanh một chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận ông Juan Guaido, thủ lĩnh phe đối lập của Venezuela, người mới đây tự phong là Tổng thống lâm thời của nước này. Mỹ cũng liên tục thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela nhằm buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ bỏ quyền lực, trong khi Nga và Trung Quốc ủng hộ ông Maduro.

Trong cuộc điện đàm được khởi xướng bởi phía Mỹ, ông Lavrov chỉ trích sự đe dọa mà Washington nhằm vào "nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela" - chỉ ông Maduro, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Về phần mình, ông Guaido ngày 3/3 tuyên bố sẽ trở về Venezuela vào ngày thứ Hai để lãnh đạo các cuộc biểu tình mới phản đối ông Maduro. Mấy ngày vừa rồi, ông Guaido có một chuyến công du các nước Mỹ Latin để vận động ủng hộ, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh mà chính quyền ông Maduro đưa ra đối với ông. Hiện chưa rõ với sự ngăn cản của chính quyền ông Maduro, ông Guaido sẽ về nước như thế nào.

"Nếu chính thể (của ông Maduro) dám bắt cóc chúng tôi, thì đó sẽ là sai lầm cuối cùng mà họ mắc phải", vị thủ lĩnh đối lập 36 tuổi nói.

Ông Guaido vẫn đang nỗ lực tìm cách đưa viện trợ nhân đạo vào Venezuela, sau khi quân đội của ông Maduro chặn đoàn xe chở hàng cứu trợ đi qua biên giới từ Brazil và Columbia để vào Venezuela. Các cuộc đụng độ giữa hai bên đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.