13:03 04/12/2019

Ngân hàng Nhà nước chấm dứt chuỗi 6 tuần bơm ròng tiền ra thị trường

Đào Hưng

Khi Ngân hàng Nhà nước quay trở lại hút ròng, trên liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND đã giảm xuống dưới mốc chặn mới nhưng lãi suất VND lại có dấu hiệu giảm

Tỷ giá USD/VND vẫn xuyên thủng mốc chặn mới
Tỷ giá USD/VND vẫn xuyên thủng mốc chặn mới

Trong phiên giao dịch hôm qua (3/12), thị trường đã ghi nhận trạng thái đảo ngược từ phía nhà điều hành khi quay trở lại hút ròng sau 6 tuần liên tiếp miệt mài bơm ròng.

Tại nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm thầu trên kênh cầm cố xuống mức 12.000 tỷ đồng, lãi suất 4,0%, kỳ hạn 14 ngày.

Các tổ chức tín dụng hấp thụ được 8.237 tỷ đồng, trong khi có 23.334 tỷ đồng đáo hạn cùng ngày. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng duy trì việc không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, tại phiên hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã quay trở lại hút ròng 15.097 tỷ đồng từ thị trường, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 44.800 tỷ đồng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 10/2019, hệ thống bước vào chu kỳ cao điểm về thanh khoản, khối lượng tín phiếu ở mức 90.000 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước thấm từ từ trở lại thị trường.

Thậm chí, khi lượng tín phiếu được trả lại hết, cơ quan này vẫn tiếp tục bơm thêm tiền thông qua kênh cầm cố (OMO), khiến lượng lưu hành tại đây tăng lên gần 60.000 tỷ đồng.

Và với diễn biến của ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức chấm dứt trạng thái bơm ròng sau 6 tuần liên tục.

Việc quay lại hút ròng trên đã gây áp lực lên tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng. Giá giao dịch USD tại đây hạ xuống còn 23.171 VND.

Theo đó, mặc dù ngày 29/11 Ngân hàng Nhà nước đã giảm mạnh giá mua vào từ 23.200 VND xuống 23.175 VND nhưng tỷ giá USD/VND trên liên ngân hàng vẫn tiếp tục rơi xuống dưới mốc chặn này.

Giới chuyên môn dự báo, tỷ giá USD/VND đang băng về đích cuối cùng của năm 2019 với trạng thái giảm so với cuối năm 2018. Nhiều khả năng VND sẽ có một năm lên giá đáng chú ý.

Tại diễn biến liên quan, trong khi tiền bị hút ròng trở lại, lãi suất VND liên ngân hàng lại có xu hướng giảm nhẹ 0,02 - 0,05 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần. Cụ thể, qua đêm 4,06%; 1 tuần 4,17%; 2 tuần 4,27% và 1 tháng 4,34%.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD không thay đổi ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần trong khi tăng 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần và giảm 0,03 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng. Giao dịch tại qua đêm 1,73%; 1 tuần 1,82%; 2 tuần 1,93%, 1 tháng 2,07%.