14:48 06/08/2009

7 tháng đầu năm, gần 40.000 người đi xuất khẩu lao động

Vũ Quỳnh

Đó là con số thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước về tình hình xuất khẩu lao động trong 7 tháng đầu năm

Thị trường Trung Đông vẫn có nhu cầu lớn nhận lao động nước ngoài vào làm việc.
Thị trường Trung Đông vẫn có nhu cầu lớn nhận lao động nước ngoài vào làm việc.
Đó là con số thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước về tình hình xuất khẩu lao động trong 7 tháng đầu năm.

Đài Loan tiếp tục chứng tỏ sự hấp dẫn khi vẫn dẫn đầu các thị trường tiếp nhận với 11.100 lao động.

Tiếp theo là Hàn Quốc 5.190 người, Nhật Bản 3.223, UAE 2.842,  Macao 2.071, Nga 1.459, Malaysia 1.539 và các thị trường khác là 9.963 lao động.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, ngoài một số thị trường truyền thống thì gần đây Libi cũng được đánh giá là thị trường tiềm năng. Đây là thị trường mới nhưng trong 7 tháng đầu năm cũng đưa được 2.310 lao động.

Theo ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bắt đầu từ tháng 6/2009, nhiều thị trường như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, ông Hải cũng cho rằng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này vẫn cần thận trọng, chỉ nên khai thác những đơn hàng mà khả năng rủi ro thấp như thợ hàn, cơ khí, chế tạo, nông nghiệp...

Được biết, cả nước hiện có 163 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. 7 tháng đầu năm, gần 40.000 người đã đi xuất khẩu lao động.