11:18 02/07/2009

Xuất khẩu lao động giảm mạnh về lượng

Quỳnh Lam

Xuất khẩu lao động trong 6 tháng đầu năm 2009 của Việt Nam chỉ đạt 30% kế hoạch năm

6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đưa 33.435 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chỉ đạt trên 30% kế hoạch năm, và giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nguồn tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Đài Loan vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 8.752 người, tiếp đến là Hàn Quốc 4.295 người, Nhật Bản 2.678, UAE 2.646,  Macao 1.715,  Nga 1.389,  Malaysia 1.257 và các thị trường khác là 10.703 lao động.

Một lãnh đạo của Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận định, tuy ảnh hưởng của  khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã chậm lại, nhiều thị trường cũng đã có nhu cầu tiếp nhận lao động trở lại, nhưng sẽ rất khó để đạt chỉ tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay.

Được biết, tính đến thời điểm này đã có trên 8.000 lao động Việt Nam mất việc làm phải về nước trước thời hạn do khủng hoảng kinh tế.