11:12 05/07/2018

Nước Anh xôn xao vì có thêm một vụ nhiễm chất độc thần kinh

Bình Minh

Hai công dân Anh đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị dính chất độc thần kinh Novichok

Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực nơi xảy ra vụ nhiễm chất độc thần kinh Novichov vào cuối tuần trước - Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực nơi xảy ra vụ nhiễm chất độc thần kinh Novichov vào cuối tuần trước - Ảnh: Reuters.

Hai công dân Anh đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị dính Novichok, loại chất độc thần kinh bị cho là đã được dùng để hạ độc một cựu điệp viên người Nga và con gái ông này hồi tháng 3 - hãng tin Rreuters dẫn tuyên bố cảnh sát Anh cho biết ngày 4/7.

Hai người bị dính chất độc Novichok là một phụ nữ 44 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi. Cả hai được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh vào ngày thứ Bảy ở Amesbury, cách vài dặm từ Salisbury - nơi xảy ra vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia cách đây chưa đầy 4 tháng.

"Tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm cho thấy hai người này bị nhiễm chất độc thần kinh Novichok", ông Neil Basu, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Anh, cho hay.

Anh đã cáo buộc Nga đầu độc cha con nhà Skripal bằng Novichok - chất độc mà phương Tây cho là do Liên Xô tạo ra trong thời chiến tranh lạnh. Vụ hạ độc cha con Skripal được xem là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đầu tiên trên đất châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nga phủ nhận có bất kỳ sự dính líu nào đến việc hai cha con Skripal bị dính độc, đồng thời cho rằng chính Anh đã gây ra vụ tấn công để kích động tinh thần bài Nga.

Cảnh sát chống khủng bố Anh đang tiến hành điều tra. Ông Basu cho biết hiện chưa rõ làm thế nào mà nạn nhân bị nhiễm độc, hay họ đã bị tấn công.

Vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga đã khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây càng thêm phần căng thẳng. Phương Tây đã có đợt trục xuất nhà ngoại giao Nga lớn nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh. Nga cũng đáp trả tương xứng bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây.

Giới chức y tế Anh ngày 4/7 nói rằng rủi ro chất độc thần kinh đối với công chúng nước này chỉ ở mức thấp, dù việc hai nạn nhân bị dính Novichok có vẻ không liên quan gì đến hoạt động gián điệp đã làm dấy lên lo ngại về sự vương vãi của chất độc này quanh khu vực nơi xảy ra sự việc.

"Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế, tôi muốn trấn an công chúng rằng rủi ro đối với công chúng chỉ ở mức thấp", Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Sally Davies nói.

Bệnh viện nơi hai nạn nhân được đưa vào điều trị cũng chính là bệnh viện mà hai cha con nhà Skripal đã được điều trị trong vài tuần trước khi hồi phục dần và được xuất viện.

Hồi tháng 5, Yulia Skripal nói với Reuters: "Thật may mắn là cả hai cha con chúng tôi đều sống sót sau âm mưu hãm hại đó. Sự phục hồi của chúng tôi diễn ra chậm chạp và vô cùng đau đớn".

Nga nói nước này không hề sở hữu hay phát triển chất độc thần kinh Novichok. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc cáo buộc Nga hạ độc cha con Skripal là hoàn toàn vô căn cứ.