10:14 03/08/2018

Ông Kim Jong Un lại gửi thư cho ông Trump

Thăng Điệp

Ông Trump nhận được thư ông Kim Jong Un gửi vào hôm thứ Tư, và đã viết thư trả lời nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Tampa, Florida hôm 31/7 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Tampa, Florida hôm 31/7 - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhận được thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong bối cảnh hai bên tiếp tục thảo luận về cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà ông Kim Jong Un đưa ra trong cuộc gặp lịch sử với ông Trump ở Singapore hồi tháng 6.

Tuy nhiên, theo tin từ Reuters, Nhà Trắng ngày 2/8 nói rằng chưa có kế hoạch nào cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay ông Trump nhận được thư ông Kim Jong Un gửi vào hôm thứ Tư, và đã viết thư trả lời nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter ngày thứ Năm, ông Trump một lần nữa cảm ơn ông Kim Jong Un vì Triều Tiên trao lại cho Mỹ hài cốt của binh sỹ Mỹ tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Dòng trạng thái của ông Trump cũng nói ông mong muốn được gặp lại ông Kim Jong Un: "Tôi mong sớm gặp lại ông!"

"Tổng thống đã nhận được một bức thư", bà Sanders nói tại cuộc họp báo hàng ngày. "Hiện chưa có cuộc gặp thứ hai nào được lên kế hoạch. Chắc chắn là chúng tôi để mở cánh cửa đối thoại, nhưng chưa có kế hoạch gặp lần nữa".

"Tổng thống đã có thư trả lời Chủ tịch Kim, và lá thư đó sẽ sớm được chuyển đi", bà Sanders cho hay, nhưng từ chối cung cấp chi tiết về nội dung thư. Vị thư ký chỉ nói hai lá thư của hai nhà lãnh đạo "đề cập đến cam kết trong tuyên bố chung đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore".

"Hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục hợp tác để tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn", bà Sanders nói thêm.

Trong cuộc gặp cách đây gần 2 tháng, ông Kim Jong Un đưa ra với ông Trump cam kết "không thể lay chuyển" về phi hạt nhân hóa. Nhưng đến nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa có bước đi hay kế hoạch cụ thể nào để thực hiện cam kết này.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan, nhấn mạnh rằng từ cuộc gặp trên, Triều Tiên đã dừng thử vũ khí và bắt đầu trao trả hài cốt binh sỹ Mỹ.

"Tôi cho rằng mọi chuyện đang diễn ra hết sức tốt đẹp", ông Trump nói hôm thứ Ba. "Chẳng có vụ thử vũ khí nào, tên lửa không còn được phóng. Nhưng chúng tư hãy cứ chờ xem điều gì sẽ diễn ra".