10:15 24/04/2019

Ông Kim Jong Un lên đường sang Nga gặp ông Putin

An Huy

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Kim Jong Un với ông Putin, và hạt nhân sẽ là chủ đề chính

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày thứ Năm tuần này tại thành phố cảng Vladivostok của Nga, để bàn về thế bế tắc trong quan hệ quốc tế xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên - điện Kremlin tuyên bố ngày 23/4.

Theo hãng tin Reuters, giới phân tích nói rằng chuyến thăm Nga là một phần trong nỗ lực của ông Kim Jong Un nhằm tập hợp sự ủng hộ quốc tế sau khi thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 không đạt thỏa thuận nào.

Trợ lý điện Kremlin Yuri Ushakov nói với giới truyền thông rằng đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Putin với ông Kim, và vấn đề hạt nhân cũng như cách giải quyết sẽ là chủ đề chính của cuộc gặp.

"Trong vài tháng trở lại đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã ổn định một phần, chủ yếu nhờ sáng kiến của Triều Tiên về dừng các vụ phóng thử tên lửa và đóng cửa khu thử hạt nhân", ông Ushakov nói. "Nga muốn giúp bằng bất kỳ cách nào có thể để củng cố xu hướng tích cực này".

Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/4 nói ông Kim đã khởi hành vào buổi sáng cùng ngày để đến Nga trên đoàn tàu dành riêng cho ông. Cùng đi với nhà lãnh đạo trong chuyến thăm này có Ngoại trưởng Ri Yong Ho và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Choe Son Hui.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, chánh thư ký của ông Kim Jong Un là ông Kim Chang Son đã có mặt ở Vladivostok từ hôm Chủ nhật.

Vladivostok là thành phố lớn của Nga gần với Triều Tiên nhất và có đường tàu chạy qua biên giới Nga-Triều, nên ông Kim có thể di chuyển tới nơi bằng tàu hỏa - phương tiện giao thông quốc tế mà ông ưa chuộng.

Trong nhiều năm, Nga đã tham gia vào nỗ lực quốc tế nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Nga là một thành phần của cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, bên cạnh Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc, với vòng đàm phán cuối cùng diễn ra vào năm 2009.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói nước này được biết rằng chương trình nghị sự của thượng đỉnh Nga-Triều sẽ bao gồm quan hệ song phương, phi hạt nhân hóa và hợp tác khu vực.

"Nga có những quan điểm chung với chúng tôi, như phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập một nền hòa bình lâu dài", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim In-chul nói ở Seoul. "Tôi hy vọng rằng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ là một cơ hội để đóng góp vào tiến bộ tích cực".

Hồi năm 2002, ông Putin có cuộc gặp thượng đỉnh với cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, cha của ông Kim Jong Un. Ông Kim Jong Il có một chuyến thăm Nga nữa vào năm 2011, khi ông được đón tiếp bởi Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev.