14:47 09/11/2018

Ông Tập Cận Bình: “Mỹ nên tôn trọng lựa chọn của chúng tôi”

An Huy

Quan hệ Mỹ-Trung có chiều hướng ấm lên kể từ cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập vào tuần trước

Một màn hình lớn phát hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Thượng Hải (CIIE) hôm 5/11 - Ảnh: Reuters.
Một màn hình lớn phát hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Thượng Hải (CIIE) hôm 5/11 - Ảnh: Reuters.

Bắc Kinh muốn giải quyết bất đồng với Washington thông qua đối thoại, nhưng Mỹ nên tôn trọng lợi ích và lựa chọn đường lối phát triển của Trung Quốc - Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình phát biểu ngày 8/11, trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng tại Argentina.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, phát biểu trên được ông Tập đưa ra trong cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kisinger tại Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ tin tưởng rằng ông và người đứng đầu Nhà Trắng sẽ có một cuộc "trao đổi quan điểm sâu sắc" tại Buenos Aires

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện đang căng thẳng. Giới quan sát và thị trường tài chính toàn cầu kỳ vọng cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 ở thủ đô của Argentina giữa ông Trump với ông Tập sẽ giúp xuống thang cuộc chiến này.

Phát biểu ngày 8/11, ông Tập cũng nói rằng Trung Quốc và Mỹ cần đánh giá chính xác về các dự định chiến lược của nhau. Ông nói Trung Quốc muốn giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, nhưng Mỹ cần tôn trọng sự lựa chọn về đường lối phát triển, cũng như các lợi ích chính đáng của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nói cần chú ý tới "sự gia tăng của những tiếng nói tiêu cực liên quan đến Trung Quốc ở Mỹ", nhưng không cho biết cụ thể hơn.

Phát biểu trước đó cùng ngày, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong cuộc điện đàm vào tuần trước, ông Tập và ông Trump đã đạt nhất trí quan trọng về sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương giữa hai nước. Ông Vương nói cuộc gặp ở thượng đỉnh G20 giữa hai nhà lãnh đạo sẽ có "tầm quan trọng lớn" trong việc giải quyết các vấn đề song phương.

Trao đổi với các nhà báo, ông Vương nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết các gián đoạn, xây dựng niềm tin và chuẩn bị đầy đủ cho cuộc gặp thượng đỉnh ở Argentina.

"Chúng tôi tin rằng cuộc gặp sẽ giúp định hình hướng đi cho mối quan hệ Trung-Mỹ", ông Vương nói, đồng thời trong tình hình phức tạp hiện nay, điều quan trọng là hai bên phải giữ được thái độ bình tĩnh.

Quan hệ Mỹ-Trung có chiều hướng ấm lên kể từ cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập vào tuần trước, cuộc gọi đặt nền móng cho cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo vào cuối tháng này.

Trong một dấu hiệu khác của sự khởi sắc quan hệ, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng nước này Ngụy Phụng Hòa sẽ tiến hành một cuộc đối thoại an ninh và ngoại giao với các quan chức Mỹ ở Washington vào ngày 9/11.

Trong cuộc gặp với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tại Washington trước thềm cuộc đối thoại, ông Dương ngày 7/11 nói hai bên cần "quản lý tốt các bất đồng và chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo cuộc gặp ở Argentina đạt kết quả tích cực" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

"Trung Quốc cam kết hợp tác với Mỹ để đạt được sự hợp tác không có đối đầu, không có xung đột, tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi", ông Dương nói.

Tuy nhiên, phát biểu tại một diễn đàn ở Singapore hôm thứ Tư, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Henry Paulson nói rằng có nguy cơ xuất hiện một "bức màn sắt" kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc từ phi Trung Quốc thực thi cải cách. Ông nói nhiều người ở Mỹ đang muốn nước này "ly dị" Trung Quốc.

Theo ông Paulson, Trung Quốc có thể tránh xảy ra tình trạng này bằng cách chấm dứt những hoạt động mà Mỹ cho là ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp tài sản trí tuệ, đồng thời cho phép các lực lượng thị trường được quyết định.

"Nếu Trung Quốc không hành động nhanh chóng, thì tôi cho rằng những lời kêu gọi ly dị sẽ càng được đẩy mạnh", ông Paulson nói.