10:44 17/11/2018

Ông Trump lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

An Huy

Tổng thống Donald Trump ngày 16/11 nói rằng ông lạc quan về khả năng giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ-Trung

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Getty.

Tổng thống Donald Trump ngày 16/11 nói rằng ông lạc quan về khả năng giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ-Trung sau khi nhận được phản hồi từ phía Bắc Kinh đối với các yêu cầu của Washington.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng phản hồi của Trung Quốc về cơ bản là đầy đủ, nhưng chưa đề cập đến 4-5 vấn đề lớn. Giới phân tích nói rằng đây là một dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ còn mất nhiều thời gian để đàm phán sau cuộc họp dự kiến diễn ra giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này ở Argentina.

"Trung Quốc muốn có một thỏa thuận", ông Trump nói. "Họ đã gửi một danh sách những việc mà họ sẵn sàng làm. Đó là một danh sách dài, nhưng tôi chưa chấp nhận được. Tuy nhiên, tôi có lúc nghĩ rằng chúng tôi đang làm rất tốt trong vấn đề Trung Quốc".

Người đứng đầu Nhà Trắng nói Mỹ sẽ triển khai kế hoạch áp thuế lên thêm 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nếu hai bên không đạt thỏa thuận, nhưng ông nói thêm: "Chúng tôi có thể không phải làm điều đó. Trung Quốc muốn có thỏa thuận".

"Hy vọng là chúng tôi sẽ có thỏa thuận, và nếu không, chúng tôi sẽ hành động đúng theo hướng hiện nay", ông nói.

Mỹ hiện đã áp thuế bổ sung lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc, còn Trung Quốc đáp trả bằng cách tăng thuế đối với 110 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Một số nhà phân tích và quan chức cho rằng nhiều khả năng ông Trump và ông Tập sẽ nhất trí về một dạng thỏa thuận "ngừng bắn" trong cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 ở Bueno Aires. Trong thời gian "ngừng bắn", hai bên sẽ ngừng việc áp thuế lên thêm hàng hóa của nhau và xúc tiến đàm phán để tìm giải pháp cuối cùng.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói ông Trump và ông Tập có thể sẽ đạt một "thỏa thuận khung" tại G20, và cuộc đàm phán song phương có thể sẽ kéo dài nhiều tháng sau đó.

Dù tỏ ra lạc quan, ông Trump cũng nhấn mạnh việc đề xuất mà Trung Quốc đưa ra còn có những điểm chưa đáp ứng yêu cầu của Mỹ - cho thấy khoảng cách còn lớn giữa hai bên.

Những nhân vật có quan điểm cứng rắn trong chính quyền ông Trump vẫn đang lo ngại rằng Trung Quốc có thể kéo Mỹ vào một cuộc đàm phán kéo dài và phức tạp. Họ nói rằng những cuộc đàm phán tương tự giữa Mỹ và Trung Quốc trước đây thường khiến Washington bị "hớ" vì Bắc Kinh thường tận dụng thay đổi chính trị ở Mỹ sau mỗi cuộc bầu cử.

Bởi vậy, lần này, các quan chức cấp cao của Mỹ nói họ sẽ nhất quyết yêu cầu Trung Quốc có những hành động cụ thể rồi mới ngồi vào bàn đàm phán. Một nguồn tin nói hiện chưa rõ Bắc Kinh có sẵn sàng thực hiện những nhượng bộ như vậy không, nhất là khi phe Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện vào tay Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mới đây.

Nguồn tin cũng cho biết rằng đề xuất mà Trung Quốc đưa ra với Mỹ là sự phản hồi bằng văn bản đối với các yêu cầu mà Washington đưa ra hồi tháng 5. Tuy nhiên, đề xuất của Trung Quốc không giải quyết các mối lo của Nhà Trắng về chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng và chính sách công nghiệp.